Phu nhân cựu thủ tướng Đức tự tử vì bệnh tâm lý?
 |
|
Sợ ánh sáng - một căn bệnh phổ biến. |
Cái chết của bà Hannelore Kohl, phu nhân cựu thủ tướng Đức Helmut Kohl được báo chí đăng tải là "tự tử do tuyệt vọng trước căn bệnh dị ứng ánh sáng". Tuy nhiên, các nhà khoa học Đức tỏ vẻ nghi ngờ cách giải thích này. Theo họ, quyết định của phu nhân có liên quan tới bệnh tâm lý nhiều hơn.
Theo công bố chính thức của Văn phòng Helmut Kohl thì căn bệnh của bà Kolh thuộc loại "rất hiếm thấy", "chưa từng được nghiên cứu". Nhưng các chuyên gia về bệnh dị ứng cho biết, sợ ánh sáng là một bệnh rất quen thuộc trong y học. Hầu như tất cả các nguyên nhân gây bệnh đều đã được khám phá. Trên thực tế, tất cả các bệnh viện ở Đức đều có thể chữa trị được bệnh này.
Thông thường, người mắc bệnh dị ứng ánh sáng chỉ có cảm giác khó chịu, nhột nhạt chứ hầu như không nguy hại đến tính mạng (trừ một vài trường hợp rất hiếm, dị ứng mạnh đi cùng với huyết áp cao dẫn tới căng vỡ động mạch).
Tuy nhiên, sau cái chết của bà Kohl, báo chí Đức đang "tô vẽ" nên hình ảnh về một căn bệnh "kỳ quái" mà "bệnh nhân thường phải chịu những đau đớn kinh niên, dẫn đến suy nhược không thể chịu đựng nổi cả về thể xác lẫn tinh thần". Giác sư Uwe Gieler, Đại học Giessen (Đức) khẳng định: "Không hề có loại bệnh mà các bạn nghe thấy trên báo chí hiện nay. Thực ra đó chỉ là một căn bệnh tâm lý mà thôi!".
Nỗi đau đớn của phu nhân Kohl không liên quan đến việc dị ứng penicillin, bởi vì rất hiếm khi loại thuốc kháng sinh này có thể gây ra bệnh sợ ánh sáng. Theo Gieler, bệnh của phu nhân Kohl có thể bắt nguồn từ phản ứng phụ của một loại thuốc an thần nào đó. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán, vì đến bây giờ người ta vẫn chưa rõ phu nhân Kohl thường dùng loại thuốc gì.
Dị ứng ánh sáng không phải là bệnh nan y
 |
|
Phu nhân Kohl. |
Bác sĩ Percy Lehmann, Giám đốc Bệnh viện Wuppertal (Đức) cho biết: "Chỉ dưới 0,1% số người mắc phải bệnh này phải ở lại trong phòng. Lúc khởi phát, bệnh không có gì đáng ngại, nhưng nếu người bệnh gặp phải vấn đề về tâm lý thì bệnh sẽ nặng lên rất nhiều". Tại Bệnh viện Wuppertal, hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh này đều được chữa trị thành công bằng phương pháp chiếu sáng có kiểm duyệt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bệnh có thể tái phát nếu người bệnh gặp phải những chấn động tâm lý, trầm uất, lo lắng hoặc sợ hãi điều gì đó.
Minh Hy (theo Surfmed News)