Thứ hai, 23/7/2001, 09:50 GMT+7

Thử nghiệm phóng tàu sử dụng gió mặt trời thất bại

Một phác hoạ Cosmos 1 sử dụng năng lượng mặt trời.

Cuộc phóng "tàu buồm" Cosmos 1 chạy bằng gió mặt trời đầu tiên bất thành. Nguyên nhân do cánh buồm này không tách được ra khỏi tên lửa. Các quan chức NASA cho hay, có thể cả hai đã bốc cháy khi rơi xuống khí quyển trái đất, hoặc đã nổ tung trên bán đảo Kamchatka của Nga.

Hãng AP ngày 21/7 đưa tin, Cosmos 1 được phóng đi nhờ tên lửa đạn đạo liên lục địa cải tiến Volna, từ tàu ngầm hạt nhân Borissoglebsk của Nga ngày 20/7.

Trên lý thuyết, tàu buồm khởi động khá chậm, nhưng sau một thời gian nó sẽ đạt được tốc độ rất cao và có thể bay qua những khoảng cách lớn, có thể bay nhanh gấp 10 lần tàu sứ giả Voyager I và II (phóng đi năm 1977).

Cosmos 1 có ưu thế là nó không phải mang theo nhiên liệu. Khi đã bay lên quỹ đạo, con tàu dạng cối xay gió này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để duy trì vận tốc bay trong vũ trụ. Những dòng proton từ mặt trời đập vào và bật ra khỏi những "cánh buồm" lớn (được làm từ loại vật liệu mỏng, nhẹ và có tính siêu phản quang) sẽ cung cấp đủ lực đẩy để tàu có thể thực hiện các hành trình dài.

Minh Hy

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao