EU hy sinh vì Kyoto 1997
 |
|
Biểu tình đòi phê chuẩn Nghị định thư Kyoto tại thành phố Bonn. |
Nhằm phá vỡ thế bế tắc tại vòng đàm phán quốc tế về khí hậu đang diễn ra tại Bonn (Đức), sáng sớm ngày 22/7, EU tuyên bố sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa ước cuối cùng nào, cho dù “đó không phải là một văn kiện có lợi cho Liên minh”.
Tuyên bố trên được ông Olivier Deleuze, trưởng đoàn đàm phán EU, đưa ra sau buổi làm việc gần như suốt đêm qua nhằm cố gắng đạt thỏa thuận cứu vãn Nghị định thư Kyoto 1997. Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Môi trường Hà Lan Jan Pronk, cho biết quá trình đàm phán có thể sẽ kéo dài đến mai, chậm một ngày so với lịch trình. Gần sáng, hội nghị tạm dừng để các đại biểu nghỉ vài giờ trước khi tiếp tục thảo luận.
Kyoto 1997 cho phép các nước tận dụng triệt để rừng và đất nông nghiệp để hấp thụ cacbonic, loại khí nhà kính chủ yếu thải ra trong quá trình sản xuất. Nhưng đổi lại, các nước sẽ mất quyền đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Hiện nay, những vấn đề chính cần thống nhất là giá trị ràng buộc của Nghị định thư và mức độ sử dụng rừng cho phép để hấp thụ khí cacbonic.
Ông Jan Pronk cho biết, có thể Kyoto 1997 sẽ là văn kiện cuối cùng và các nước chỉ có hai lựa chọn: Chấp nhận hoặc bác bỏ. Sẽ không tiếp tục đàm phán về Nghị định thư này.
Bộ trưởng Môi trường Bỉ kiêm trưởng đoàn đàm phán EU, Olivier Deleuze, phát biểu: “Chúng tôi không ưng Kyoto 1997. Chúng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối với nó. Nhưng nếu đó là thỏa thuận chỉ có thể tuân theo hoặc vứt bỏ, thì trên tinh thần linh hoạt, và cũng bởi chúng ta đã nói về biến đổi khí hậu suốt 10 năm qua, EU sẵn sàng chấp nhận nó”.
 |
|
Người phản đối Mỹ trên đường phố Bonn. |
Tuy nhiên, trong khi EU quyết tâm không rời Bonn trở về với hai bàn tay trắng thì những nước khác lại không cảm thấy áp lực. Nhật Bản thông báo có thể họ sẽ không chấp nhận kết quả hội nghị. Và Mỹ, nước thải ra nhiều khí nhà kính nhất, vẫn kiên quyết bác bỏ Nghị định thư. Bộ trưởng Môi trường Argentina Raul Estrada nói: “Chuyện gì không thỏa thuận được ở đây sẽ tiếp tục được bàn đến tại Marrakesh”. Nói cách khác, theo ông, Bonn 7/2001 chỉ là cơ sở cho vòng đàm phán tiếp theo về Kyoto 1997, dự kiến tổ chức tại Ma rốc vào cuối tháng 10.
Đoan Trang (theo BBC)