Thứ tư, 18/7/2001, 05:23 GMT+7

Hội nghị quốc tế về khí hậu: Mỹ xuất hiện khiêm tốn

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoriko Kawaguchi trong hội nghị.

Hôm nay (18/7), vòng đàm phán của các quan chức môi trường từ 180 nước, tổ chức tại Bonn (Đức), bước sang ngày thứ hai. Mỹ, quốc gia góp phần “tích cực” nhất trong việc làm trái đất nóng lên đang bị cô lập. Phái đoàn nước này tỏ ra ít lời trong quá trình đàm phán.

Trong khi đó tại Washington, Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman phê phán Tổng thống Bush kịch liệt: “Chính sách của ông ta (rút khỏi Nghị định thư Kyoto về khí hậu) đã biến nước Mỹ thành kẻ phản bội thế giới”.

EU tuyên bố sẽ thực hiện Kyoto 1997, không cần sự tham gia của Mỹ. Nhưng chủ trương này còn phụ thuộc vào việc họ có được Nhật Bản ủng hộ hay không. Nếu Mỹ đứng ngoài cuộc thì vai trò của Nhật Bản, nước công nghiệp chỉ đứng sau Mỹ và Nga về phát thải khí nhà kính, là tối quan trọng. EU hy vọng rằng thuyết phục được Tokyo, họ sẽ khiến ông Bush phải nghĩ lại.

Nhưng châu Âu có thể sẽ thất vọng. Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Yoriko Kawaguchi tuyên bố, Tokyo sẽ không thực hiện nghị định thư nếu Tổng thống Bush không ủng hộ nó. “Tất cả các nước đều phải tham gia chống hiện tượng nóng lên toàn cầu, tuân theo một quy định chung. Điều này cực kỳ quan trọng. Và do đó, tốt nhất là có sự tham gia của Mỹ”. Phương án tốt thứ hai, theo bà, là tuy Mỹ đứng ngoài, nhưng các nước công nghiệp vẫn thực hiện cam kết hạn chế phát thải carbonic và các loại khí nhà kính khác trung bình 5,2%/năm từ nay đến năm 2012.

Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi khẳng định bản nghị định thư mang tên thành phố cổ Kyoto sẽ không “chết”, nhưng ông cũng tỏ rõ quan điểm không muốn Mỹ, nước đồng minh lớn của Nhật, bị đưa vào thế cô lập.Ông cũng tỏ ý hoài nghi về triển vọng của hai tuần đàm phán ở Bonn.

Phái đoàn Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Paula Dobriansky dẫn đầu cho đến nay vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn trong hội nghị, lắng nghe quan chức 180 nước thảo luận về các vấn đề kỹ thuật. Ngày mai, hội đàm cấp cao sẽ chính thức bắt đầu.

Đoan Trang (theo AP, Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao