Thứ hai, 9/7/2001, 09:02 GMT+7

Tạm ngừng khai quật di chỉ Lùng Leng ở Kon Tum

Sau hơn 1 tháng khai quật, bắt đầu từ hôm 4/7, di chỉ Lùng Leng buộc phải đóng cửa do mực nước sông Đăk Bla liên tục dâng cao cùng các đợt mưa lớn. Tại Lùng Leng, mực nước đã vượt qua “cốt” 508, nhấn chìm toàn bộ khu di chỉ rộng 11.500 m2. Theo một cán bộ trong đoàn khai quật, cho đến thời điểm này, đã có khoảng 5.000 hiện vật được tìm thấy.

Hơn 600 lao động phục vụ tại chỗ đã nhận thông báo nghỉ việc mà chưa biết bao giờ mới trở lại công trường do mưa vẫn chưa dứt, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều.

Di chỉ ở Lùng Leng là di chỉ lớn nhất tìm thấy ở Việt Nam từ trước tới nay. Di chỉ được những người đào vàng phát hiện vào tháng 8/1999. Tuy nhiên, đến nay nó vẫn đang nằm dưới lòng hồ chứa của công trình thuỷ điện Yaly, với nhiều giá trị độc đáo của cư dân hậu kỳ đá mới sơ kỳ kim khí.

Cuộc khai quật đầu tiên đã được tiến hành từ hôm 15/6, do Viện Khảo cổ học và các cơ quan nghiên cứu liên quan phối hợp thực hiện.

(Theo Lao Động, 9/7)

Theo dòng sự kiện:

Nhiều cổ vật ở di chỉ Lùng Leng (14/6)
Chuẩn bị khai quật di chỉ khảo cổ lớn nhất Việt Nam (7/6)
Khai quật gấp di chỉ khảo cổ dưới lòng hồ thuỷ điện Yaly (16/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao