Thứ tư, 4/7/2001, 08:57 GMT+7

Công bố 7 ngôi mộ lạ ở di tích Phú Chánh

Hôm qua (3/7), các nhà khảo cổ cho biết đã phát hiện 7 ngôi mộ thuộc loại hình mới lạ, độc đáo, lần đầu tiên được biết đến trong các di tích khảo cổ Việt Nam, thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đợt khai quật được Bảo tàng Bình Dương và Viện KHXH thành phố HCM tiến hành từ 11/2000 đến 6/2001.

Việc khai quật được thực hiện sau sự kiện dân địa phương phát hiện ở huyện Tân Uyên bốn trống đồng loại I thuộc nền văn hoá Đông Sơn,

Trong 6 ngôi mộ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 5 chum gỗ, một số đồ vật gốm, 3 sưu tập công cụ bằng gỗ và 17 thanh gỗ nhọn. Từ đó, họ đưa ra kết luận di tích Phú Chánh có niên đại 1.900-1.800 năm trước. Những chum gỗ được chế tạo dành cho việc chôn cất tương tự những chum gốm trong mộ táng thuộc nền văn hoá Sa Huỳnh.

Di tích Phú Chánh đóng góp tư liệu về cách mai táng mới của cộng đồng cư dân cổ, tiền và sơ sử, chứng minh rằng cách đây trên dưới 2.000 năm đã có những cộng đồng người cổ sinh sống, có nghề dệt vải, có mối quan hệ với các nền văn hoá Hán, văn hoá Đông Sơn, văn hoá Ấn Độ và có thể cả với văn hoá tiền Óc Eo.

(Theo Lao Động, 4/7)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao