Thứ ba, 3/7/2001, 05:35 GMT+7

Người Trung Quốc biết mổ não từ 5.000 năm trước

Các nhà khảo cổ tin rằng ca phẫu thuật não thành công sớm nhất ở vùng biển Thái Bình Dương và Đông Á đã được thực hiện tại Trung Quốc từ 5.000 năm trước. Kết luận này là dựa trên một hộp sọ tìm thấy tại di tích của nền văn hoá Dawenkou, bắt đầu cách đây 6.500 năm và kéo dài khoảng 1.500 năm sau đó.

Chiếc sọ có thể là của người lớn, được khai quật tại tỉnh Sơn Đông năm 1995. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một lỗ nhỏ có kích thước 3,1 x 2,5 cm ở phần đỉnh phải phía sau hộp sọ. Theo các chyên gia, vòng cung trên bờ rìa của lỗ này được mọc một cách tự nhiên, chỉ có thể xuất hiện sau một sự thay đổi rất tinh tế và phục hồi của xương. Điều này cho thấy chủ nhân của hộp sọ đã trải qua một cuộc phẫu thuật khá lâu trước đó và như vậy là ca mổ tiền sử đã thành công.

Hòm áo quan và các vật dụng chôn kèm với hộp sọ cho thấy đây là một cuộc an táng bình thường. Sử dụng kỹ thuật định tuổi bằng carbon phóng xạ, các nhà khảo cổ học kết luận ngôi mộ được xây dựng cách đây 5.000 đến 5.200 năm. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết rõ lý do của ca phẫu thuật này.

Han Kangxin, một nhà khảo cổ học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, cho biết, bằng chứng về những ca mổ tương tự trên não người cũng đã tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Đại dương. Ca phẫu thuật não người sớm nhất được cho là thực hiện cách đây 7.000 năm tại châu Âu.

Thu Thuỷ - B.H. (theo Tân Hoa Xã, 2/7)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao