Thứ bảy, 30/6/2001, 09:58 GMT+7

Không thay nước hồ Tây bằng nước sông Hồng

Hồ Tây tự thân đã là hồ sạch.

Ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã thông báo kết luận của Thường vụ về việc không chấp nhận dự án “Nâng cao chất lượng nước hồ Tây” và cần phải đàm phán với đối tác nước ngoài để huy động 32 triệu USD (vốn vay ODA) cho dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Tây" đã được Chính phủ phê duyệt ngày 4/12/2000.

Ban Tuyên giáo đã tập hợp và báo cáo lên Thường vụ Thành uỷ 80 bài báo phê phán việc “Thay nước hồ Tây bằng nước sông Hồng tốn kém 32 triệu USD” và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, cùng dư luận không đồng tình của các nhà khoa học và cử tri Hà Nội.

Sau khi xem xét kỹ ý kiến của báo chí và dư luận, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã có kết luận: Phương án tối ưu cho thời điểm này xét về mặt kinh tế, khoa học, xã hội, chính trị là cần triển khai thực hiện tốt Dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây" đã được Chính phủ phê duyệt. Trong dự án này đã bao gồm việc thu gom và xử lý nước thải xung quanh hồ Tây để chống ô nhiễm môi trường nước.

Thường vụ Thành uỷ cũng xác định: đây là dự án nhóm A do Chính phủ quyết định và cần lấy ý kiến tham mưu của các bộ, ngành liên quan, vì vậy thành phố Hà Nội sẽ báo cáo lên để Chính phủ cho kết luận.

Cũng về vấn đề này, ngày 28/6, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về dự án này. Kiến nghị nêu rõ: "Hạng mục lấy nước sông Hồng có số vốn đầu tư dự kiến 190 tỷ đồng, nhưng hệ số sử dụng và hiệu quả kinh tế rất thấp. Trong khi những vấn đề liên quan tới các số liệu điều tra cơ bản để xác định tiêu chuẩn nước hồ Tây và giải pháp giải quyết còn chưa đầy đủ. Vấn đề cấp bách nhất là ngăn chặn, xử lý các nguồn nước bẩn chảy vào hồ".

Bộ KH&ĐT đề nghị chưa xem xét việc đầu tư hạng mục nói trên. Các hạng mục khác của dự án gồm xây dựng hệ thống cống bao phía bắc và đông bắc hồ để thu gom nước thải, các trạm bơm chuyển bậc, trạm xử lý nước thải là thiết thực nhưng lại trùng lặp với dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây”, chỉ khác nhau về giải pháp kỹ thuật, vì thế đề nghị thống nhất hai dự án làm một, lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để đầu tư đạt hiệu quả.

(Theo Thanh Niên, Lao Động, 30/6)

Theo dòng sự kiện:

Độc giả từ Nga phản hồi về dự án cải tạo nước hồ Tây (23/6)
Nuôi cá làm sạch nước hồ Tây - tiết kiệm 1.500 tỷ đồng (22/6)
Thay nước hồ Tây: “1.500 tỷ đồng là quá xa xỉ” (9/6)
Thay nước hồ Tây - dự án chưa ngã ngũ (31/5)
Dự án thay nước Hồ Tây - bình mới, rượu có mới? (19/5)
Dự án nâng cao chất lượng nước hồ Tây bị phản đối gay gắt (17/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao