Thứ tư, 27/6/2001, 04:45 GMT+7

Kỹ thuật mới: Xì nguội bằng hạt kim loại

Kim phun cold spray

Những hạt kim loại đường kính 0,01-0,05 mm được phun lên bề mặt một vật kim loại với tốc độ 500-1.500 m/s. Khi va chạm, các hạt vỡ ra, dính chặt vào bề mặt vật. Bằng cách đó, vật kim loại được phủ một lớp mạ mỏng, rắn. Kỹ thuật mới này được gọi là “xì nguội” (cold spray), vì toàn bộ quá trình mạ xảy ra ở nhiệt độ thường.

Với kỹ thuật cold spray, người ta có thể phủ một lớp mạ cực rắn lên các linh kiện kim loại nhẹ, khiến chúng có độ chịu lực cao, có thể thay thế các bộ phận nặng trong động cơ ôtô, máy bay, tàu ngầm...

Trước nay, người ta mạ kim loại bằng phương pháp xì nóng. Kỹ thuật này có một nhược điểm lớn là sau khi nguội, lớp mạ bị co lại, khiến mặt vật bị căng, rất dễ rạn, hỏng. Với kỹ thuật cold spray, nhược điểm này đã được khắc phục.

“Kỹ thuật này còn quá mới mẻ, vì vậy chúng tôi chưa thể biết hết ứng dụng của nó. Song tôi nghĩ rằng, nó sẽ làm thay đổi chất lượng nhiều sản phẩm thông dụng hiện nay”, Mark Smith, Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia (Mỹ), nhận xét.

Hiện nay, dự án nghiên cứu ứng dụng cold spray được tài trợ của 8 hãng lớn nhất thế giới, trong đó có Daimler Chrysler, Ford và Siemens.

Minh Hy (theo SPIEGEL, 27/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao