Ngựa thường sinh… ngựa vằn
 |
|
Hai mẹ con Tilly, cú "sốc" cho chủ trại. |
Trong một nông trang ở tây bắc nước Anh, cô ngựa cái nhỏ dòng Shetland đã khiến bà chủ trại suýt “ngã ngửa” khi nó cho ra đời một con non nửa vằn. Trong tự nhiên, giao phối giữa ngựa thường và ngựa vằn rất hiếm khi xảy ra. Chúng khác nhau như ngựa khác với lừa vậy.
Con ngựa lai giờ đã được một tuần tuổi, khá khỏe mạnh và nhảy nhót không ngừng xung quanh ngựa mẹ Tilly trong trang trại Thế giới đà điểu Eden, gần Penrith, tây bắc nước Anh. Chủ của Tilly, bà Karen Pete, không hề hay biết rằng nó có mang khi được mua về từ một công viên thú hoang, nơi người ta nhốt nó với một con ngựa vằn đực trên cánh đồng.
“Tilly khá béo và khi mang nó về, chúng tôi cứ ngỡ rằng nó đang phát phì. Thật bất ngờ, một buổi sáng thức dậy, chúng tôi đã thấy một con ngựa non ở đó”, Karen, Giám đốc của Thế giới đà điểu Eden, cho biết.
Khác biệt về gene
Giao phối giữa một con ngựa thường và một con ngựa vằn rất hiếm khi xảy ra, nhưng không có nghĩa là chưa từng có. Kể từ năm 1983, vườn thú Colchester ở Essex đã từng đón 3 con ngựa - lừa ra đời từ một con ngựa vằn và một con lừa đen. Với con ngựa lai này, người ta chưa biết gọi nó là gì, ngựa - ngựa vằn chăng?
Động vật lai là những con vật kỳ lạ. Trong số đó, nổi tiếng nhất con la, sản phẩm kết hợp giữa ngựa và lừa. La là con vật có giá trị kinh tế cao, dẻo dai và khoẻ mạnh hơn hẳn cha và mẹ nó. Tuy thế, việc tạo ra động vật lai rất khó khăn. Vì số lượng nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau, nên việc mang thai hầu như không mấy thành công. Chẳng hạn, ngựa có 64 nhiễm sắc thể, trong khi ngựa vằn có chỉ có 44. Con ngựa lai giữa hai loài này sẽ có số lượng nhiễm sắc thể ở giữa khoảng đó. Chúng hoàn toàn vô sinh.
Một điều đáng chú ý là ngựa lai chỉ có thể ra đời khi con đực giống là ngựa vằn, với số nhiễm sắc thể ít hơn. Trong tự nhiên, ngựa vằn và ngựa rất hiếm khi chia sẻ cùng môi trường tự nhiên. Do vậy, những cuộc gặp gỡ giữa chúng hầu như không xảy ra.
"Lúc đầu chúng tôi không muốn mọi người biết về nó vì sợ rằng sự pha trộn gene giữa hai loài khác nhau sẽ khiến nó không sống sót được. Bây giờ mọi việc đã tốt hơn, ngựa con có thể đứng được, ăn uống tốt và rất hoạt bát. Nó hoàn toàn khoẻ mạnh và tôi tin rằng nó sẽ sống, rất thọ là đằng khác", Karen vui vẻ nói.
B.H. (theo BBC, 27/6)