Thứ ba, 26/6/2001, 11:27 GMT+7

Robot vượt chướng ngại vật trên hành tinh

Hyperion có thể cảm nhận được mọi điều kiện địa hình.

Trung tuần tháng 7 tại Bắc cực, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm nguyên mẫu một robot thế hệ mới được thiết kế để thám hiểm các thiên thể xa xôi. Thiết bị dùng năng lượng mặt trời này có khả năng vạch đường đi xuyên qua những vùng con người chưa hề biết tới.

Hyperion, tên của "chú ta", thậm chí có thể yêu cầu con người hỗ trợ trong trường hợp mất liên lạc với trái đất. Nó sẽ chứng tỏ giá trị vô song của mình trong việc thám hiểm vùng cực trên các hành tinh, như sao Hoả hay mặt trăng. Viện Robot, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) với sự giúp đỡ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã phát triển robot này.

Hyperion được lập trình để nhận ra các địa hình mới, tránh vật cản và gửi tin ngắn tới người điều khiển để yêu cầu giúp đỡ. Vào tháng 7, khi tuyết tan và mặt trời xuống thấp, người ta sẽ thử nghiệm nó vài tuần trên đảo Devon, cực bắc Canada. Đây là nơi có các "sa mạc" lạnh lẽo với băng, đá bao phủ, cũng là nơi trên trái đất có địa hình giống với Hành tinh Đỏ nhất.

Hyperion sẽ thám hiểm theo mô hình đường tròn, khi mặt trời quay quanh trái đất. Nó có thể áp dụng chiến lược tương tự trên vùng cực của sao Hoả, nhận ra vị trí của mình và hướng so với mặt trời, trong khi vẫn thăm dò xung quanh.

Các nhà khoa học hy vọng robot này sẽ mở đường cho một thế hệ người máy mới phục vụ đắc lực các chuyến bay vào không gian. Hệ thống định vị mặt trời sẽ tạo điều kiện cho nó thực hiện những hành trình kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm.

B.H. (theo BBC, 26/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao