Thứ hai, 25/6/2001, 11:46 GMT+7

Núi lửa Mayon đang phun trào ở mức cao nhất

Những đám bụi khói phì ra từ núi lửa Mayon.

Hôm qua (24/6), những tiếng nổ dữ dội phát ra từ Mayon rồi một đám mây bụi cao tới 3 km trùm lên thị xã Legazpi (120.000 dân) và các vùng phụ cận. Chính phủ Philippines phải huy động quân đội và cảnh sát để cứu trợ những người bị nạn. 23.000 dân đã phải di cư.

“Tôi nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp, rồi một quầng mây đen bốc lên, sau đó là những tiếng nổ liên tục…”, Rhaydz Barcia, phóng viên thường trực của Reuters tại Legazpi, miêu tả. Mấy phút sau, lửa khói phụt ra với tốc độ khoảng 90 km/giờ, rồi những viên đá to như xe tải rơi xuống làm rung chuyển một khu vực có bán kính 12 km. Toà thị chính Legazpi, cách đỉnh núi Mayon khoảng 12,5 km, cũng bị đe dọa.

Nhà địa chấn học Raymundo Punongbayan cho biết, một dòng sông lửa với nhiệt độ khoảng 900 độ C đang trào xuống, có thể làm cháy trụi mọi thứ trên đường đi.

Chính phủ Philippines đã huy động xe quân đội và xe cảnh sát để sơ tán dân. Ở nhiều làng mạc, người ta đã sử dụng xe bò hoặc xe trâu để chở người và súc vật. Tại thị trấn Matanag, nhiều phụ nữ vội vã thu gom của cải chạy trốn, trong khi những đứa trẻ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vẫn ngắm nhìn dòng nham thạch phun ra từ miệng núi một cách thích thú. Một người chạy nạn bằng xe đạp đã bị xe cứu thương đâm chết. Một chiếc xe cứu trợ khác lao xuống mương làm nhiều người trong xe bị thương.

Núi lửa Mayon là một trong 22 núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Từ năm 1616, nó đã phun trào tổng cộng 45 lần. Tai họa lớn nhất do Mayon gây ra là năm 1814, khi nham thạch và đá tảng trào xuống, vùi lấp một làng và giết chết 1.200 người.

Minh Hy (theo Reuters, 25/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao