Ảnh chụp mặt trăng là giả mạo?
 |
|
Ông Lheureux với bức ảnh "dựng cảnh". |
Một số bức ảnh "do các phi hành gia Mỹ chụp trên mặt trăng" mà NASA công bố thực ra là ảnh dựng cảnh, chụp trên trái đất, nhằm ngăn cản các quốc gia đối địch sử dụng các thông tin khoa học trong những bức ảnh thật.
Đó là lời quả quyết của nhà thiên văn nghiệp dư kiêm nhiếp ảnh gia người Pháp Phillippe Lheureux, tác giả cuốn sách Ánh sáng trên mặt trăng. Ông cho biết NASA đã chụp một vài bức ảnh giả mạo trong thời gian các phi hành gia luyện tập trước những chuyến bay của tàu Apollo lên mặt trăng.
Bụi đi đâu?
Một trong số các bức ảnh cho thấy bệ càng của tàu không gian khi hạ cánh xuống mặt trăng dường như hoàn toàn không bắt bụi. Trong khi, theo nhà du hành Neil Amstrong, việc hạ cánh đã làm bụi bốc lên mù mịt.
Sự giả mạo cũng thể hiện rõ trên bức ảnh "lần hạ cánh thứ hai trên mặt trăng", được chụp
 |
|
Bóng người khi bị ánh sáng chiếu không đúng như thế này. |
trong chuyến bay của Apollo 12. Trong ảnh, hình của một phi hành gia được phản xạ lên tấm kính bảo hiểm trên mũ của người đồng nghiệp Alan Bean. Nhưng “phi hành gia được chiếu sáng từ phía bên, còn hình người hiện lên trong kính bảo hiểm dường như được chiếu sáng từ đằng trước", Lheureux nói.
Một sai sót khác của NASA là hình chữ C trên một hòn đá trong bức tranh thứ ba. Người ta nói rằng bức ảnh này đã được chụp trên chuyến bay của Apollo 16. Nhưng theo Lheureux, chữ C này như thể người ta đã khắc nó vậy.
Ông cũng cho biết, có sự khác biệt trong chuỗi 3 bức ảnh chụp cùng một vị trí trên mặt trăng. Ảnh chụp một mô đun thăm dò mặt trăng (LEM) được chụp trong chuyến bay của Apollo 15. Trong bức đầu tiên, LEM xuất hiện với một vùng bằng phẳng trước mặt nó. Trong bức thứ hai, có một miệng núi lửa và LEM biến mất. Còn ảnh thứ ba, LEM đã trở lại vị trí cũ.
NASA cũng đã thừa nhận rằng khoảng 20 trong số hàng ngìn bức ảnh chụp được đã để lại những nghi vấn cho người xem.
B.H. (theo BBC, 22/6)