Thứ bảy, 16/6/2001, 10:23 GMT+7

Nấm, vi khuẩn châu Phi "quá giang" mây bụi sang Mỹ

Ảnh vệ tinh cho thấy một đám mây bụi khổng lồ đang băng qua Đại Tây Dương.

Những luồng gió mạnh ở tầng cao có thể đưa cả các vi khuẩn độc hại và nấm theo, đây quả là điều con người chưa lường tới. Sự thực là nếu ở Bắc Phi có dịch một loại nấm độc nào đó, châu Mỹ chưa hẳn đã an toàn!

“Bằng cách này hay các khác, tất cả sinh vật trên trái đất có liên hệ với nhau, ở tầm rộng hơn nhiều tôi có thể tưởng tượng trước đây”, Eugene Shinn, một nhà nghiên cứu về khói bụi tại Hội Địa lý Mỹ vừa cho biết.

Sau nhiều năm băn khoăn liệu những luồng gió trên cao có đủ mạnh để đưa bụi đi khắp thế giới, Shinn và đồng nghiệp, nhà vi sinh học Dale Griffin, giờ đây đã có dữ liệu cho thấy những trận gió này có thể tải hàng triệu tấn bụi vượt đại dương mỗi năm.

Hoàng hôn đỏ và bệnh phổi

Theo cảnh báo của hai nhà nghiên cứu, các vi sinh vật cực nhỏ như vi khuẩn, virus, nấm, đang lang thang trong những đám mây bụi trải dài hàng nghìn dặm đó, tiềm ẩn reo rắc bệnh tật cho con người trên toàn thế giới cũng như những vấn đề xấu cho môi trường.

Thông thường, các đám mây bụi phải chu du từ 5 đến 7 ngày để tới được Bắc Mỹ và Caribbe. Phần lớn chúng kết thúc hành trình ở nam Florida, và sẽ nhuộm đỏ hoàng hôn ở vùng đó trong nhiều năm. Các nhà nghiên cứu cho biết, dường như loại bụi này là nguyên nhân gây ra tỷ lệ mắc cao các loại bệnh như hen suyễn, dị ứng và các bệnh liên quan đến phổi khác. Cũng có các bằng chứng cho thấy bụi đã góp phần gây ra cái chết của rạn san hô ở Carribe.

B.H. (theo ABC, 15/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao