Thứ bảy, 9/6/2001, 10:12 GMT+7

Thay nước hồ Tây: “1.500 tỷ đồng là quá xa xỉ”

Độ ô nhiễm của hồ Tây vẫn nằm trong mức cho phép.

Ngày 8/6, Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức giao ban báo chí về dự án “Nâng cao chất lượng nước hồ Tây”. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, gọi dự án này là “hoang tưởng”, “đổ” 32 triệu USD vốn vay xuống hồ, đại diện TP Hà Nội vẫn khẳng định: hạng mục thay nước hồ Tây là cần thiết.

Tại cuộc gặp, vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất là: có cần thiết phải xử lý nước mặt từ sông Hồng để bổ cập cho hồ Tây hay không (trong khi lại xử lý nước hồ Tây để… đổ ra sông Hồng).

Bảo vệ quan điểm của mình, đại diện TP Hà Nội đưa ra lập luận, mặc dù theo phân tích của các nhà khoa học, sau khi tách được phần nước bẩn ra khỏi hồ, nước hồ sẽ có quá trình tự làm sạch, nhưng chậm (10-20 năm). Trong khi nếu có hệ thống bổ cập như trong dự án thì chỉ sau 18 tháng, nước hồ sẽ đạt tới độ sạch thông thường (?). Lãnh đạo thành phố cũng cho rằng phần đầu tư cho hạng mục này chỉ hết 6,364 triệu USD (trong tổng số 32 triệu USD của dự án). Việc chấp nhận chi số tiền trên để biến hồ Tây thành một khu vực thật trong sạch là nên làm…

Ai được lợi từ dự án?

Trong cuộc họp, nhà báo Trường Phước (Đài Truyền hình TƯ) đã đưa ra một thông tin rất lý thú: “Ngày 7/5, ông Trần Xuân Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết, không thể chấp nhận được dự án này. Vì khi cán bộ đi thu thuế những người bán hàng rong, chỉ có vài ba nghìn đồng thôi mà đã có kẻ sẵn sàng cầm dao rượt cán bộ thuế. Thế mà với dự án Thay nước hồ Tây bằng nước sông Hồng này người ta tiêu tới 32 triệu USD thì quả là việc “hoang tưởng”. Với nguồn vốn vay ODA đầu tư cho dự án này phải chịu lãi suất 2,9%, thì tổng giá trị của nó khi hoàn tất tính bằng tiền Việt sẽ lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng”.

Nhiều ý kiến trong cuộc họp đã cho rằng đây là một dự án “kiếm ăn”, một dự án “xa xỉ” trong khi hàng chục vạn dân Hà Nội hằng ngày còn phải ăn uống, sinh hoạt bằng nước giếng đào, giếng khoan với độ ô nhiễm gấp nhiều lần cho phép.

Nhà báo Đăng Bằng (báo Phụ Nữ Thủ Đô) thì nói thẳng: "Những người có lợi đầu tiên trong dự án này là hàng trăm khách sạn, nhà hàng và các quán ăn, quán ốc ở ngay bờ hồ Tây đang hằng ngày, hằng đêm xả rác, nước thải xuống hồ.

Nên đầu tư 32 triệu USD cho cung cấp nước sạch

Nhà báo Bùi Đình Nguyên (báo Cựu Chiến Binh) rất bức xúc cho rằng, trong bản tài liệu phát cho các nhà báo tại cuộc họp này, đại diện TP Hà Nội là ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư dám khẳng định: “Dự án này là mong muốn của nhiều nhà khoa học và tuyệt đại đa số nhân dân Thủ đô (?)”. Có thể nói đây là sự võ đoán bởi vì chưa có một cuộc điều tra xã hội học nào được tiến hành để lấy ý kiến người dân Hà Nội và tất cả các nhà khoa học sống ở thủ đô về việc dự định thay nước hồ Tây.

Ông Nguyên cũng khẳng định: “Tiền Nhà nước chính là tiền thuế dân, các ông phải tính toán chi tiêu làm sao cho lợi nước, lợi dân”.

Tại cuộc họp, rất nhiều ý kiến cho rằng: nếu phải tận dụng nguồn vốn vay ODA của nước ngoài thì nên chuyển 32 triệu USD của dự án trên cho việc xây dựng các nhà máy nước và hệ thống cung cấp nước sạch cho hàng chục vạn dân đang thiếu nước dùng trên địa bàn Hà Nội.

Nhà báo, Tổng Thư ký Hội Lịch sử Việt Nam, ông Dương Trung Quốc thì phân tích ngay bản thân sự tồn tại và chung sống với con người hàng nghìn năm nay của hồ Tây cho thấy thiên nhiên tự nó đã thanh lọc ô nhiễm qua thời gian. Và theo các báo cáo khoa học, bản thân sự nhiễm bẩn nước hồ Tây còn nằm trong mức cho phép. Nếu chúng ta thay nước sông Hồng vào thì môi trường sinh thái của hồ đã tồn tại qua hằng nghìn năm sẽ bị phá vỡ, có thể dẫn đến tiêu diệt nhiều quần thể sinh học ở vùng hồ quý giá này.

Thay mặt Ban tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Chí Mỳ, Trưởng ban, đã hứa tiếp thu và trình các ý kiến phát biểu lên lãnh đạo Thành uỷ, UBND.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét kỹ về sự cần thiết của dự án này, nếu thấy thật cần thiết thì chỉ đạo chủ đầu tư làm rõ hoặc sửa đổi những nội dung kỹ thuật cụ thể của các hạng mục đầu tư.

Như vậy, sau 6 cuộc hội thảo và nhiều cuộc gặp gỡ với báo giới, việc nên hay không nên thực hiện dự án Nâng cao chất lượng nước hồ Tây vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

(Theo Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ, 9/6)

Theo dòng sự kiện:

Link Site
 

Ra mắt chuyên mục 'Ngôi nhà xanh của bạn'

Từ ngày 3/5 đến 2/8, VnExpress.net và Công ty MIWA Việt Nam mở chuyên mục "Ngôi nhà xanh của bạn" - cung cấp những hình ảnh đẹp, giải pháp về trồng cây xanh trên mái nhà, trên tường, hay bãi đậu xe, trong vườn…


Ngôi nhà xanh của bạn
 
Tin hot
 
 
Tâm lý
 
 
Chân dung khoa học
Phạm Tuân 'còn muốn bay' Chạy đua với bệnh tim Tiền phải là tên đầy tớ giỏi
GIá đừng học toán thì hơn Tôi có hòn vọng thê 'Đốt tiền để sưởi'
Lien he quang cao