LHQ “tổng kiểm tra sức khỏe” trái đất
 |
|
Thành phố Turin là nơi "đặt máy chủ" trong lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới. |
Dự án Đánh giá Hệ Sinh thái Thiên niên kỷ chính thức bắt đầu hôm nay (5/6), tại Turin (Italia), một trong 4 thành phố được chọn kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới. Khoảng 1.500 nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các tổ chức phi chính phủ toàn thế giới sẽ phối hợp khảo sát tình hình môi trường trái đất.
Mục tiêu của dự án, theo điều phối viên Veronique Plocq-Fichelet, là “cung cấp thông tin cụ thể, chính xác cho các nhà hoạch định chính sách để giúp họ có những quyết định đúng đắn”. Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan tuyên bố: “Các nhà khoa học toàn thế giới sẽ lấp đầy những lỗ trống trong hiểu biết của chúng ta về trái đất”.
Dự án sẽ kéo dài 4 năm với tổng chi phí dự kiến 21 triệu USD.
Tại Turin, để kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) sẽ trao phần thưởng cho 18 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo tồn. Trong số những người vinh dự nhận giải thưởng, có một cặp vợ chồng người Malaysia, với thành tích bảo vệ 250.000 quả trứng rùa ở đảo Redang, Malaysia.
Giám đốc Điều hành UNEP, ông Klaus Toepfer, cho biết thông điệp quan trọng của Ngày Môi trường năm nay là: “Tương lai nhân loại không thể tách rời cuộc sống của động thực vật và hệ sinh thái trên hành tinh này”. LHQ kêu gọi thế giới kỷ niệm ngày 5/6 bằng “diễu hành xe đạp, hòa nhạc, trồng cây, tổ chức các chiến dịch tái sinh vật liệu và làm sạch môi trường”. Với khẩu hiệu “Các nước phát triển và đang phát triển, liên kết toàn cầu vì sự sống”, Ngày Môi trường thế giới cũng được đồng tổ chức tại thủ đô La Havana của Cuba, Nairobi (thủ đô Kenya) và thành phố Huế (Việt Nam).
Tình hình môi trường thế giới thật bi đát
Trên khắp hành tinh, các hệ sinh thái đang xuống cấp nặng nề. Sự sống bị nạn hạn hán, lũ lụt, rừng thu hẹp và đủ các hình thức ô nhiễm khác đe dọa. Các nhà môi trường đã lên tiếng cảnh báo về tình hình “đầm lầy hóa thành sa mạc” ở vùng Lưỡng Hà, hồ cạn nước ở châu Phi và Trung Á, rừng rậm “mỏng dần” ở Amazon…
Thế giới đã tiến hành nhiều nghiên cứu về hệ sinh thái. Tuy nhiên, bà Plocq-Fichelet, cho rằng: “Chúng ta chưa có một cái nhìn thật sự mang tính toàn cầu và do đó, thiếu thông tin chính xác về hậu quả của suy thoái môi trường đối với từng khu vực”. Bà khẳng định việc đánh giá hiểm họa ô nhiễm phải được thực hiện đồng thời trên phạm vi thế giới, khu vực và quốc gia.
Đoan Trang (theo AFP, 5/6)