Thứ năm, 24/5/2001, 01:49 GMT+7

Dông bão gây chứng bệnh khó thở

Mưa dông sẽ reo rắc bụi phấn đi khắp nơi, gây khó thở cho người bị hen suyễn.

Những người mắc chứng hen suyễn thường cảm thấy khó thở mỗi khi có cơn dông đi qua. Tại sao lại như vậy? Trong bản báo cáo khoa học gần đây, bác sĩ Marks, Đại học Sidney, Australia và đồng nghiệp của ông đã có những phát hiện mới mẻ giải thích hiện tượng này.

Marks giải thích: Khi một cơn dông đi qua một cánh đồng lúa mạch, những phấn hoa bị thổi tung lên không khí. Sau đó mưa sẽ làm những hạt bụi phấn bị phá vỡ. Chúng quyện trong không khí ẩm ướt, xâm nhập vào đường hô hấp, gây ra bệnh dị ứng và chứng hen suyễn khó thở.

Marks đã nghiên cứu mối liên hệ giữa sự thay đổi thời tiết với những trường hợp gây khó thở ở 6 thành phố vùng đông nam nước này. Họ đã khai thác những số liệu lấy từ các bệnh viện trong ba năm 1995-1998, sau đó so sánh với những hiện tượng khí tượng học xảy ra trong cùng thời gian đó. Những số liệu này cho thấy, cứ 100 ngày có hiện tượng dông bão thì có tới 97 ngày số người mắc bệnh khó thở tăng lên nhiều so với mức bình thường.

Minh Hi (theo SPIEGEL, 24/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao