Ông Kofi Annan lên án chính sách khí hậu của Mỹ
 |
|
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan. |
Bài diễn văn hôm qua (20/5) của Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan tại Đại học Tufts, Massachusetts, là sự công kích trực tiếp nhằm vào Tổng thống Mỹ. Ông Annan đã phê phán và bác bỏ tất cả các luận điểm Washington đưa ra để giải thích việc họ không tham gia Nghị định thư Kyoto.
Bài phát biểu của ông Annan càng có ý nghĩa khi chỉ 3 ngày trước đó, Tổng thống Bush công bố chương trình năng lượng mới, một kế hoạch bị nhiều người chỉ trích là “lạm dụng những nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường”. Ngoài ra, chương trình năng lượng cũng là dấu hiệu cho thấy Mỹ ngày càng xa rời Nghị định thư Kyoto.
Tổng Thư ký khẳng định bảo tồn và sử dụng hiệu quả năng lượng không phải chuyện do một cá nhân quyết định. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ có một vai trò đặc biệt trong việc ngăn chặn nạn nóng lên toàn cầu, vì họ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng là nước sản xuất nhiều khí nhà kính nhất. Mỹ không thể không tham gia cắt giảm khí thải, bảo tồn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
“Chống biến đổi khí hậu không ảnh hưởng đến kinh tế”
Theo ông Annan, thực hiện Nghị định thư Kyoto sẽ không làm tổn hại nền kinh tế Mỹ mà ngược lại. “Nếu chúng ta không bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất, chúng ta không thể phát triển bền vững”.
Washington cho rằng bảo tồn năng lượng không thể là cơ sở của một chính sách năng lượng vững vàng. Phản bác luận điểm này, ông Annan khẳng định: “Rất nhiều nhà kinh tế đã nhất trí rằng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn, với chi phí thấp hoặc không có chi phí”.
“Chống biến đổi khí hậu là việc làm có cơ sở khoa học”
Tổng thống Bush vẫn nói rằng Nghị định thư Kyoto không có cơ sở khoa học. Ông Kofi Annan phản đối: “Băng tan ở hai cực trái đất làm nước biển dâng. Nạn lở đất và lũ lụt đe dọa những miền duyên hải trù phú như Cape Cod. Ngoài ra, thế giới càng nóng, càng ẩm thì các bệnh sốt rét, sốt vàng da... càng dễ lan tràn hơn. Đó không phải là chuyện viễn tưởng mà là dự đoán căn cứ vào những bằng chứng khoa học chuẩn xác nhất hiện nay”.
“Toàn thế giới sẽ tham gia chống biến đổi khí hậu”
Theo Tổng Thư ký, những nước phát triển phải đi đầu chống biến đổi khí hậu vì họ chịu trách nhiệm về phần lớn những chất ô nhiễm gây hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nước đang phát triển được miễn tham gia Nghị định thư Kyoto, nhưng chỉ là trong giai đoạn đầu. Sau này, họ cũng sẽ phải làm nhiệm vụ của mình vào một thời điểm thích hợp.
Đoan Trang (theo BBC, 21/5)