Chủ nhật, 20/5/2001, 10:21 GMT+7

Thủ tướng Đức ủng hộ nghiên cứu gene

Ông Schroeder muốn thúc đẩy kinh tế bằng công nghệ sinh học.

Với nhận xét rằng lĩnh vực biến đổi gene sẽ trở thành một ngành công nghiệp then chốt trong tương lai, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã vô tình “đổ thêm dầu” vào cuộc tranh luận tầm cỡ quốc gia xoay quanh vấn đề đạo đức của công nghệ này.

Theo ông, Đức đã đi đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, việc tiếp tục phát triển công nghệ này sẽ giúp đảm bảo sự thịnh vượng cho đất nước trong tương lai.

Mặc dù thừa nhận có những ranh giới về đạo đức trong các nghiên cứu biến đổi gene, nhưng ông Schroeder lại cho rằng tạo ra việc làm (trong lĩnh vực công nghệ sinh học) cũng là một bổn phận đạo đức. Nhân lực trong ngành này ở nước Đức đã tăng 30% trong năm qua.

Hiện tại, Đức đã cấm sử dụng phôi người trong các nghiên cứu khoa học. Ông Schroeder khẳng định sẽ không có sự sửa đổi đối với lệnh cấm này, “nhưng… chúng ta cũng cần nhớ đến những người mắc bệnh nặng có thể khỏi bệnh nhờ các liệu pháp gene”.

B.H (theo BBC, 20/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao