Hai bào thai biến đổi gene mắc bệnh về nhiễm sắc thể
 |
|
Em bé này có hai bà mẹ. |
“2 trong số 18 bào thai mà kỹ thuật điều trị vô sinh tiên tiến tạo ra mắc hội chứng Turner”. Thông tin này vừa được tiết lộ hôm qua (18/5) đã lập tức gây ra một làn sóng công kích.
Hội chứng Turner là sự rối loạn di truyền ở phụ nữ, do thiếu một nhiễm sắc thể X. Bệnh nhân không phát triển giới tính, thường bị vô sinh. Biểu hiện của bệnh: Người lùn, có màng da ở cổ, thiếu hoặc chậm có đặc tính sinh dục phụ, không kinh nguyệt, động mạch chủ hẹp, mắt và xương có dị tật.
Bằng kỹ thuật điều trị vô sinh mới, Viện Y học Sinh sản thuộc bang New Jersey (Mỹ) đã cho ra đời 16 (con số BBC đưa ra ngày 5/5 là 15) trong số 30 trẻ biến đổi gene đầu tiên của thế giới. Họ không tin rằng quá trình triển khai phương pháp là thủ phạm gây ra hội chứng Turner ở 2 bào thai nọ. Nhưng Tiến sĩ Michael Soules, Chủ tịch Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, phản bác: “Tại sao các thông tin lại được công bố nhỏ giọt như vậy? Điều đó khiến chúng ta nghi ngờ: Họ đang giấu giếm gì đằng sau việc làm của mình?” Ông Soules lo ngại rằng kỹ thuật có thể can thiệp vào những gene được truyền sang thế hệ sau, trong khi các nhà khoa học không xem xét hậu quả, hoặc biết mà không công bố.
Báo cáo của Viện Y học Sinh sản xác nhận rằng hội chứng Turner đã xuất hiện ở 2 bào thai, trong đó một bị sẩy ở 7 tuần đầu và một bị nạo. Tuy nhiên, Viện khẳng định tất cả những bệnh nhân tham gia thí nghiệm đều được hỏi ý kiến và đọc một bản cung cấp thông tin, nói rõ bản chất và kết quả, cũng như hậu quả của thí nghiệm, kể cả về hội chứng Turner.
Kỹ thuật mới gây dị tật?
Khi tiến hành kỹ thuật này, người ta tiêm một lượng nhỏ tế bào chất (chất nằm trong tế bào, bao quanh nhân) từ trứng của người phụ nữ hiến tặng vào trứng của người phụ nữ vô sinh. Họ cho rằng chất liệu được tiêm vào sẽ thay thế các khuyết tật trong trứng người vô sinh. Ngoài ra, vật liệu di truyền (ADN, gene) trong ty thể (cấu trúc nằm trong tế bào chất) của người hiến tặng có thể đi vào trứng của bệnh nhân.
Bằng kỹ thuật này, các bác sĩ Viện Y học Sinh sản Mỹ đã cho ra đời 16 đứa trẻ, trong đó có 2 bé mang trong mình vật liệu di truyền không phải của 1, mà từ 2 người mẹ. Viện cho biết 16 em đều phát triển bình thường, khỏe mạnh, bé lớn nhất đã được 4 tuổi.
Nhưng ở 2 bào thai bị sẩy và bị nạo, người ta đã phát hiện hội chứng Turner.
Đoan Trang (theo Reuters, 19/5)