Thứ năm, 10/5/2001, 04:13 GMT+7

Phát hiện di tích sản xuất đồ gốm thế kỷ XIII

Để tiếp tục làm rõ vai trò của hoạt động sản xuất đồ gốm tại đại bản doanh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vào thế kỷ XIII, ngày 6/5, Bảo tàng Hải Dương đã khai quật và phát hiện một cơ sở sản xuất đồ gốm tại thôn Vạn Yên, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh. Đây là cơ sở sản xuất đồ gốm lớn nhất được tìm thấy từ trước đến nay.

Cơ sở này chuyên sản xuất chum, thạp các loại, có chiều dài 1.000 m (theo bờ sông Thương), rộng 80 m, sâu 1,8-2 m.

Từ năm 1987, Bảo tàng Hải Dương đã tiến hành nghiên cứu, khai quật, phát hiện một số đồ gốm tại Kiếp Bạc, vùng đại bản doanh của Trần Hưng Đạo. Kết quả cho thấy, cùng với tầm nhìn chiến lược và thắng lợi vĩ đại của quân dân thời nhà Trần trên chiến trường, về mặt hậu cần, kiến trúc cũng đạt được những tiến bộ tương xứng, tự lực sản xuất gạch ngói, chum thạp phục vụ xây dựng doanh trại, thành quách, cất giữ quân lương...

Các nhà khảo cổ học đang tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy mô, tiến bộ kỹ thuật, vai trò của cơ sở sản xuất này trong sự nghiệp cầm binh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

(Theo TTXVN, 10/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao