Thứ ba, 8/5/2001, 03:38 GMT+7

Trung Quốc lai tạo thành công cây chịu hạn

Các nhà khoa học Đại học Tổng hợp Lan Châu, Trung Quốc, mới đây đã nghiên cứu tạo ra một số loại cây lương thực có khả năng chịu được hạn hán, cải thiện chất lượng đất và môi trường cho những vùng thiếu nước ở miền Tây Trung Quốc.

Nhận thấy khả năng chịu hạn đặc biệt của cây cam thảo, các nhà nghiên cứu đã giải mã di truyền của nó và tìm ra một loại gene giúp cây có được đặc tính này. Tiếp đến, họ chuyển gene đó vào các cây lương thực và các loại cây trồng khác trên những vùng khô hanh kéo dài.

Nhiều thử nghiệm tại Trung tâm thí nghiệm sinh học quốc gia (SLAB) cho thấy, cơ cấu lỗ xốp của cây cam thảo đóng và mở rất hiệu quả khi nhiệt độ tăng và độ ẩm môi trường giảm, nó có khả năng tiết kiệm ít nhất 50% lượng nước cần thiết.

Với phát minh này, người ta hy vọng trong tương lai sẽ tạo được các loại gene chịu hạn, nhân bản tạo ra các loại cây lương thực năng suất cao, gieo trồng được ở nhhững vùng thiếu nước, phủ xanh những vùng sa mạc rộng lớn ở miền Tây Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã có những nghiên cứu tìm hiểu bí quyết tồn tại của các loại cây trồng trên vùng miền Tây khắc nghiệt. Các nhà khoa học nhận thấy thực vật ở đây mang những gene đặc biệt chịu được nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp, thậm chí cả trong nước mặn. Ngoài ra, người ta còn tìm được một loại cây (tiếng địa phương là cây lá chân rết) có thể hấp thụ thạch tín (arsenic), một loại hoá chất độc hại và giúp cho những vùng đất ô nhiễm hồi sinh.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam, 8/5)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao