Năm 2007 khai trương ngôi nhà đầu tiên trên mặt trăng
 |
|
Mặt trăng sẽ trở thành "nhà nghỉ" tương lai của con người. |
Một nhà hầm có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho 4 người cùng một phòng thí nghiệm hiện đại, đài quan sát thiên văn và các thiết bị phụ trợ khác sẽ được chở lên mặt trăng và chôn xuống khu vực của miệng núi lửa có tên gọi Shackleton.
Với chi phí dự tính tới 50 tỷ USD, kế hoạch triển khai trạm vũ trụ ngay trên bề mặt Mặt trăng đang được NASA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ châu Âu (ESA) xúc tiến. Đây có lẽ là ngôi nhà vĩnh hằng đầu tiên của người trái đất lên sống và làm việc trong lãnh thổ chị Hằng, bắt đầu từ năm 2007. Kế hoạch được đăng tải trên tạp chí Astronomy, số tháng 5.
Núi lửa Shackleton là địa điểm lý tưởng cho ngôi nhà này. Nó nằm gần cực bắc của mặt trăng, nơi nhiệt độ ổn định ở mức 50 độ C. Ngoài ra, vị trí này được nhận ánh sáng của mặt trời nhiều nhất trong ngày so với các địa điểm khác trên mặt trăng và hầu như mỏ băng ở đây là dễ khai thác nhất để cung cấp nước và ôxy cho con người cư trú. Việc xây nhà hầm trong lòng đất sẽ giúp tiết kiệm nguyên vật liệu cần thiết chở từ trái đất lên để chống lại tác dụng của tia vũ trụ.
Các sứ giả trái đất sẽ đổ bộ hoặc rời khỏi mặt trăng theo đúng phương thức mà tàu Apollo đã thực hiện trong sứ mệnh đầu tiên đưa người lên đây vào năm 1972.
Mục tiêu được ưu tiên cho trạm vũ trụ trên mặt trăng là nghiên cứu thiên văn. Bởi tại đây không có bầu khí quyển bao bọc nên con người có thể sử dụng các hệ thống thiên văn để quan sát tới các vì sao ở xa hơn, tìm hiểu bản chất vũ trụ qua các hiện tượng huỷ diệt, hình thành và phát triển các hệ thống tinh tú. Mặt khác, nghiên cứu đầy đủ các quá trình đã và đang xảy ra trên mặt trăng sẽ cho phép con người hiểu cặn kẽ hơn sự sống trên trái đất và có thể trong các hành tinh khác của vũ trụ.
Việc khai trương ngôi nhà đầu tiên của loài người trên mặt trăng vào năm 2007 sẽ làm bùng nổ công trường xây dựng tại đây trong tương lai gần. Những cơ sở hạ tầng tối cần thiết tại mặt trăng sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc chinh phục vũ trụ, nhất là việc đổ bộ lên sao Hoả.
So với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), ngôi nhà của con người ở trên mặt trăng có giá thành rẻ hơn, bền vững hơn, đa năng hơn và đặc biệt an toàn hơn cho các sứ mệnh vũ trụ của tương lai.
(Theo Lao Động, 8/5)