30 em bé biến đổi gene đầu tiên ra đời
 |
|
Ngoài gene từ bố mẹ, em bé còn mang thêm gene từ ty thể của một người mẹ khác. |
Lần đầu tiên trên thế giới, những đứa trẻ sinh ra không phải mang gene của một mà là hai người mẹ đã ra đời và khoẻ mạnh. Trong số đó, 15 em là kết quả của một chương trình thí nghiệm tại một phòng nghiên cứu Mỹ.
Các nhà khoa học tại Viện Y học sinh sản và đồng nghiệp tại St Barnabas, bang New Jersey, Mỹ tin rằng một số phụ nữ bị vô sinh là do các ty thể trong tế bào của họ bị khiếm khuyết. Họ đã sử dụng một kỹ thuật mới để thực hiện ước mơ có con cho những người này bằng cách tách các ty thể khoẻ mạnh từ trứng của người phụ nữ hiến tặng, cấy vào trứng của người phụ nữ vô sinh. Người phụ nữ này sau đó sinh con như bình thường. Chỉ có điều là đứa trẻ sẽ mang gen của một ông bố và hai bà mẹ.
Mấu chốt của kỹ thuật này nằm ở tính chất khác thường của ty thể. Ty thể là các cấu trúc nhỏ bé nằm trong tế bào chất (phần chất lỏng nằm trong tế bào, bao ngoài nhân). Điều đặc biệt là chúng cũng chứa vật liệu di truyền (ADN, gene) độc lập với ADN trong nhân và các gene này cũng có thể di truyền qua các thế hệ, nhưng chỉ theo dòng mẹ. Trong tế bào chất có hàng trăm nghìn ty thể lơ lửng như vậy. Chúng đóng vai trò quyết định trong việc sản sinh năng lượng tế bào và theo các nhà khoa học, ty thể còn nhiều chức năng quan trọng khác mà đến nay con người vẫn chưa hiểu rõ.
Thử nghiệm máu trên những em nhỏ sinh ra từ quá trình này, các nhà khoa học xác nhận rằng tế bào của các em chứa các ty thể lạ và do vậy, bộ gene trong người các em là sự kết hợp từ hai người mẹ và một người cha.
Sức ép từ nhiều phía
Trong khi các nhà nghiên cứu thực hiện thí nghiệm này phấn khởi với thành công rực rỡ của mình, thì từ Anh và Mỹ, không ít tiếng nói phản đối vang lên.
 |
|
Tế bào ghép gene lạ có thể phát triển dị dạng như thế này. |
Lord Winston, Bệnh viện Hammersmith ở London, người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu vô sinh, cho biết: “Khi xem xét phương pháp điều trị vô sinh này, không có bằng chứng nào cho thấy đây là kỹ thuật đáng được thực hiện. Tôi rất ngạc nhiên là nó đã diễn ra vào thời điểm hiện nay. Nó sẽ không được phép thực hiện tại Anh”. Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù số lượng gene tham gia vào kỹ thuật này là rất nhỏ, nhưng nó sẽ là tiền đề cho các "sai lầm" tiếp theo còn nghiêm trọng hơn.
Tổ chức Quản lý phôi học và sinh sản người (HFEA) có vai trò quản lý và quy định các hoạt động sinh sản ở Anh, cho biết, họ sẽ cảnh giác với kỹ thuật này và đã quyết định sẽ không cho phép thực hiện nó ở Anh.
Ngay tại Mỹ, chính phủ cũng không tài trợ chút nào cho chương trình nghiên cứu này để tỏ ý phản đối. Nhiều nhà khoa học coi đây là hành động trái pháp luật và vô đạo đức.
B.H. (theo BBC, 5/5)