Thứ tư, 25/4/2001, 01:11 GMT+7

Bắc cực: Tầng ozone giảm tốc độ suy thoái

Theo thông báo hôm qua (24/4) của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), lượng ozone ở Bắc cực trong mùa đông và mùa xuân vừa qua dường như cao hơn so với những năm trước. Từ tháng 12 đến nay, tốc độ mỏng đi của tầng ozone sụt xuống, thấp hơn mức trung bình 5%.

Nhưng theo WMO, điều đó không phải do thế giới đã kiểm soát được các chất “ăn ozone”, mà do những nguyên nhân tự nhiên, như thay đổi gió và nhất là tầng bình lưu trên Bắc cực ấm lên. Nhiệt độ tầng này tăng đã hạn chế quá trình phá hủy ozone của các hợp chất clo.

Mặc dù vậy, một quan chức của WMO, ông Michael Proffitt, vẫn nhấn mạnh rằng sự suy giảm ozone là một hiện tượng xảy ra theo mùa và biến đổi liên tục, khó có thể biết năm sau mọi chuyện sẽ như thế nào. Ông cho biết nồng độ clo và brôm trong tầng bình lưu vẫn còn rất cao và phải mất hàng thập kỷ nữa chúng mới biến khỏi lớp khí quyển này. Trong thời gian tồn tại, chúng tiếp tục làm xúc tác cho các phản ứng phá hủy tầng ozone.

Tình hình ở Nam cực hoàn toàn ngược lại với Bắc cực. Ông Proffitt nói: “Năm ngoái, lỗ thủng tầng ozone ở đây đã mở rộng đến mức kỷ lục, lớn nhất và sâu nhất trong lịch sử”.

Đoan Trang (theo Reuters, 25/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao