Thứ tư, 25/4/2001, 09:38 GMT+7

Mỹ quyết tâm cứu nhà khoa học ở Nam cực

Một trạm nghiên cứu ở Nam cực.

Sau 2 ngày bị hoãn vì thời tiết xấu, hôm qua (24/4), một chiếc máy bay đã cất cánh từ Chile tới Nam cực, làm nhiệm vụ giải cứu bác sĩ Ronald Shemenski. Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh gần điểm cực nam, đón ông Shemenski, tái nạp nhiên liệu và trở về.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết ở châu Nam cực.

Bác sĩ Ronald Shemenski, 59 tuổi, người Mỹ, đang bị “kẹt” ở trạm nghiên cứu Amundsen-Scott. Ngoài bệnh dạ dày vừa tái phát, ông còn bị đau túi mật và có biểu hiện viêm tụy. Chiến dịch giải cứu đã được phát động từ hôm 14/4, nhưng từ đó đến nay, các chuyến bay liên tục bị hủy bỏ vì điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn cho phi công hạ cánh.

Trong khi đó, Nam cực sắp bước vào mùa đông kéo dài, tối đen và lạnh giá. Suốt thời gian này, mọi chuyến bay tới đây đều không thể tiến hành được. Hiện nay, tình hình ở châu lục đặc biệt nguy hiểm cho việc hạ cánh, vì nhiệt độ đã xuống tới -75 độ C.

Trong một vụ giải cứu khác trước đó nửa ngày, lực lượng không quân New Zealand đã sơ tán kịp thời 7 nhà khoa học, trong đó có một người đang bị đau tim nặng, khỏi trạm nghiên cứu bờ biển Nam cực, McMurdo. Tất cả được đưa về New Zealand an toàn.

Đoan Trang (theo BBC, 25/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao