Thứ hai, 23/4/2001, 04:39 GMT+7

Tổng thống Bush bị chỉ trích trong Ngày Trái đất

Diễu hành trong Ngày Trái đất.

Các nhà môi trường khắp nước Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm làm sạch môi trường sống, như thu dọn rác bờ biển, trồng cây con... nhằm nhấn mạnh "sự bất khả xâm phạm của hành tinh xanh" nhân kỷ niệm lần thứ 31 "Ngày Trái đất" (22/4). Đồng thời, họ chỉ trích ông Bush là "Tổng thống gây ô nhiễm môi trường".

Cũng trong Ngày Trái đất, các nhà môi trường Mỹ đã phê phán Tổng thống Bush về kế hoạch hủy bỏ áp dụng tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với hàm lượng chất arsen trong nước uống và cho phép khoan dầu ở khu vực bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Bắc Cực. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng lên án mạnh mẽ quyết định của ông Bush đưa ra hồi tháng 3 về việc Mỹ rút khỏi Nghị định thư Kyoto, không cam kết giảm lượng khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân làm trái đất ấm lên.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), từ năm 1990 đến 1999, EU đã thực hiện cắt giảm 4% khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng điều đó cũng mới chỉ đạt được một nửa chỉ tiêu cắt giảm đề ra trong Nghị định thư Kyoto.

Tính riêng trong năm 1999, EU thực hiện giảm 2% khí thải, trong khi khí thải của Mỹ lại tăng 11%. Mỹ là nước chiếm tỷ lệ khí thải độc hại nhiều nhất trong các nước công nghiệp - 40% so với 24% của toàn EU. EU hiện đang tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết cắt giảm khí thải độc hại, trong đó có nỗ lực của Đức (đã giảm 18,7%) và Anh (14%). Hai nước này chiếm 40% lượng khí thải trong EU. EU cũng bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ sẽ xem lại quyết định của mình và tham gia vào các cuộc thương lượng xung quanh Nghị định thư Kyoto.

SGGP (theo AP, 23/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao