Thứ năm, 19/4/2001, 10:06 GMT+7

“Mây bụi khổng lồ” trôi từ châu Á tới Bắc Mỹ

Hạt bụi nhỏ có thể trở thành đám mây lớn.

Bắt nguồn từ các sa mạc Trung Quốc và Mông Cổ, đám mây bụi này đã băng qua Thái Bình Dương để đến tận Tây Canada. Có lúc nó trải dài quá 2.000 km trên nền trời. Sau hơn nửa tháng tồn tại, nay đám mây mới bắt đầu tan dần.

Nhà khoa học Rene Servrancky, Trung tâm Khí tượng Canada, cho biết đám mây này là một ví dụ điển hình về sự lan nhanh của chất gây ô nhiễm trong khí quyển. Khởi đầu nó chỉ là đám bụi bốc lên từ một trận bão cát hồi đầu tháng ở sa mạc Taklimakan, Trung Quốc và sa mạc Gobi, Mông Cổ. Sau đó, nó "được" bổ sung thêm các chất thải công nghiệp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và nay đã tiến đến bờ biển phía tây Canada.

Các nhà khoa học lo sợ đám mây này, cũng giống như tro bụi núi lửa, có thể gây nguy hiểm cho máy bay, nhất là máy bay phản lực. Theo ông Servrancky, các phương tiện hàng không bay với tốc độ quá lớn, 800 km/giờ, nên ngay cả các hạt nhỏ như bụi, cát, cũng đủ gây ảnh hưởng lớn, chẳng hạn làm chết động cơ. Rất may là đến nay vẫn chưa xảy ra rủi ro nào và đám mây đang tan dần. Một vài mảnh đang bồng bềnh trên thảo nguyên Canada, phần còn lại sắp kéo sang Mỹ.

Mặc dù các hạt lơ lửng ở trên cao, người ta vẫn có thể nhìn thấy chúng từ mặt đất. Bầu trời như có một màn sương bao phủ. Ông Servrancky nhận xét: “Đám bụi trông cũng giống mây, nhưng tối hơn, màu sắc khác hẳn mây thường”. Ông nói thêm rằng hiện tượng này cho thấy cần phải thận trọng để khỏi gây ô nhiễm cho bầu khí quyển: “Khi chúng ta thải một chất gì vào khí quyển, nó có thể trôi rất xa”.

Đoan Trang (theo Reuters, 19/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao