Thứ tư, 18/4/2001, 09:29 GMT+7

Thảm họa tràn dầu ở Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất

Khi dầu lan vào bờ biển, bãi cát trắng sẽ như thế này đây.

Hàng trăm công nhân môi trường đô thị đang khẩn trương làm mọi cách để ngăn chặn dầu loang vào bờ biển thủ đô Dubai. Sự cố tràn dầu này là thảm họa môi trường lớn nhất ở Các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất suốt 6 năm qua.

Ngày 14/4, tàu Zainab (Iraq), vận chuyển khoảng 1.300 tấn dầu thô, bị chìm trên đường tới Pakistan. Xấp xỉ 300 tấn dầu (vẫn chưa có con số chính xác) đã tràn xuống biển, trước khi người ta kịp hàn lỗ thủng ở thân tàu. Theo ông Hassam Makki, quan chức ở Sở Chất thải Công nghiệp, gần 400 công nhân môi trường đang hối hả làm việc để ngăn dầu lan vào bờ. Hôm thứ hai, họ đã di dời khoảng 5.000 túi chất thải (hắc ín) khỏi các bờ biển của Dubai. Từ lúc đó, không có thêm dầu loang tới nữa. Tuy nhiên, ông Makki cho biết: “Chúng tôi vẫn phải cảnh giác ở mức cao nhất, sẵn sàng hành động để ngăn chặn bất kỳ một vệt dầu nào lan vào đây”. Hôm qua (17/4), các thợ lặn chuyên nghiệp đã nhận nhiệm vụ kiểm tra con tàu chìm để xác định lượng dầu tràn ra.

Do dầu đã loang tới gần các trạm bơm, nhiều nhà máy sản xuất nước ngọt (bằng cách khử muối trong nước biển) ở Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất đang bị đe dọa. Tiểu Vương quốc Sharjah thông báo họ buộc phải đóng cửa tạm thời một nhà máy để phòng ngừa. Tuy vậy, rất may là trạm lọc muối của cơ quan cung cấp điện - nước cho thủ đô Dubai vẫn chưa bị dầu ảnh hưởng.

Đoan Trang (theo CNN, 18/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao