Thứ năm, 12/4/2001, 10:43 GMT+7

“Cái chết tức thì” của các nạn nhân núi lửa Vesuvius

Nạn nhân của núi lửa Vesuvius - Hình đúc lại theo tưởng tượng của các nhà khảo cổ.

Mọi người chết ngay lập tức do sức ép của một đám khí và tro bụi cực nóng, nhanh đến nỗi họ không kịp giơ tay lên theo phản xạ tự vệ. Đó là kết luận của các nhà khảo cổ Italia, sau khi nghiên cứu 80 bộ xương bị vùi trong tro bụi ở những ngôi mộ thuyền quanh chân núi Vesuvius.

Vesuvius phun trào vào tháng 1/79 sau CN, phá hủy thị trấn Herculaneum và thành cổ Pompeii (tây nam Italia) nổi tiếng. Rất nhiều người chết ngạt vì tro bụi. Tuy nhiên, theo ông Alberto Incoronato, Đại học Naples Federico II, các nạn nhân của Vesuvius đều chết trong tư thế tự nhiên, không hề có dấu hiệu đau đớn. Họ chết không phải do ngạt. Nghiên cứu về vết nứt của men răng và sự đổi màu của xương cho thấy mọi người phải chịu một nhiệt độ môi trường lên tới 500 độ C. Sức ép của hơi nóng khủng khiếp đã khiến các cơ quan nội tạng của cơ thể ngừng hoạt động trong một khoảng khắc cực ngắn, không đầy một tích tắc. Không ai kịp có phản xạ tự vệ hoặc tỏ ra đau đớn.

Từ sự kiện bi thảm trong quá khứ, có thể rút ra bài học cảnh giác cho 2 triệu người hiện sinh sống trên địa bàn quanh chân núi Vesuvius. Nhóm khảo cổ đang xem xét những nguy hiểm mà ngọn núi này có thể gây ra cho cuộc sống của người dân ở đây.

Đoan Trang (theo BBC, 12/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao