Ra mắt năm chú lợn nhân bản được cấy gene ngoại lai
 |
|
Năm con trong lứa lợn nhân bản đầu tiên. |
Lứa lợn này vừa được PPL Therapeutics, công ty đã tạo ra chú cừu Dolly có trụ sở tại Scotland, nhân bản thành công. PPL cho hay, thành công này là một bước tiến lớn trong việc sản xuất ra các nội tạng có thể cấy ghép được trên người.
Đến nay, cả 5 chú lợn con đều khoẻ mạnh. Đây không phải là những con lợn nhân bản đầu tiên. Năm ngoái, một lứa khác đã ra đời. Tuy nhiên, chúng là những con lợn nhân bản đầu tiên được cấy một gene ngoại lai vào tế bào. Thành công này đã khích lệ các nhà nghiên cứu tin tưởng rằng thậm chí các nội tạng của chúng sẽ không bị thải loại nếu được cấy ghép trên người.
Trở ngại về mặt đạo đức
Lợn là một trong số những loài rất phù hợp và thuận lợi cho quá trình cấy ghép nội tạng. Các nội quan của chúng có kích cỡ tương tự như của người. Chúng sinh sản cũng khá dễ dàng và nhanh chóng. Và điều thứ ba, rất quan trọng là: việc sử dụng chúng trong khoa học và y học sẽ không tạo ra sự phản đối mạnh mẽ như với các thí nghiệm trên khỉ và khỉ cộc đuôi - những bà con họ hàng gần gũi nhất với con người.
Van tim lợn đã được sử dụng để thay thế cho van tim hỏng trên người, mặc dù đến nay hiệu ứng thải loại vẫn là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, người ta khắc phục được trở ngại này và các quan niệm về đạo đức, nội quan của lợn sẽ là một giải pháp hữu hiệu để cấy ghép trên người trong tương lai.
Trước mắt, các nhà nghiên cứu vẫn còn cả một chặng đường dài. Đến nay, một số con lợn được được tạo theo cách này đã có những biểu hiện không bình thường. Chúng già sớm và có một số khuyết tật trong quá trình phát triển. Cũng có những mối lo ngại rằng việc cấy ghép nội tạng động vật vào người có thể tạo ra những virus mới, tuy vô hại với lợn nhưng lại nguy hiểm với người.
B.H. (theo BBC, 12/4)