Châu Âu quyết tâm theo đuổi Nghị định thư Kyoto
 |
|
EU kêu gọi hợp tác ngăn ngừa biến đổi khí hậu. |
Bộ trưởng Môi trường Thụy Điển Kjell Larsson tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục mà không có sự tham gia của Mỹ. Chúng tôi không thể để Kyoto 1997 bị phá hoại chỉ vì một quốc gia”.
Sau khi gặp Tổng thống George Bush tại Washington hôm qua (3/4), Kjell Larsson và Chủ tịch Ủy ban Môi trường EU, Margot Wallstrom, cho hay họ không hy vọng Chính quyền Washington đưa ra điều gì mới để chống lại nạn nóng lên toàn cầu. “Tôi hết sức thất vọng. Không phải đe dọa, nhưng tôi thấy việc ông Bush không chịu thay đổi quyết định sẽ ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế”, bà Wallstrom phát biểu.
Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, Christie Whitman, tiếp tục nói rằng Kyoto 1997 không công bằng khi đặt 80% dân số thế giới ra khỏi vòng kiểm soát (không ràng buộc các nước đang phát triển), do vậy, Washington không đổi ý. Bà cam kết Mỹ sẽ hợp tác với nước ngoài để tìm ra giải pháp chống biến đổi khí hậu. Khi được hỏi châu Âu có tin vào cam kết này không, Larsson tỏ ý không trông mong gì ở Mỹ. Nhưng dù thế nào các nước công nghiệp của châu Âu cũng sẽ theo đuổi Kyoto 1997.
Hiện vẫn chưa có quốc gia công nghiệp nào phê chuẩn Nghị định thư này. Tháng 11/2000, tại Hague (Hà Lan), thế giới đã thất bại trong việc triển khai Kyoto do có bất đồng giữa Mỹ và Đức xoay quanh vấn đề mua bán giới hạn ô nhiễm cho phép.
Phái đoàn của EU có kế hoạch tới Trung Quốc, Nga, Iran và Nhật Bản để vận động các nước này ủng hộ Nghị định thư, cố gắng duy trì nó cho đến khi đàm phán được nối lại ở Bonn (Đức) vào tháng 7 tới. Trước mắt, tại New York ngày 21/4, LHQ sẽ chủ trì một cuộc họp không chính thức của 40-50 bộ trưởng môi trường các nước, chuẩn bị cho hội nghị ở Bonn.
Đoan Trang (theo AP, 4/4)