Thứ năm, 29/3/2001, 10:51 GMT+7

Ấn Độ: Thử nghiệm phóng vệ tinh địa tĩnh thất bại

Lửa và khói bắn ra từ sườn GSLV-D1.

Chỉ một lúc sau khi động cơ bắt đầu vận hành, một đám lửa đã bắn ra từ sườn GSLV-D1, tên lửa dùng để phóng vệ tinh địa tĩnh GSAT lên quỹ đạo. Trạm điều khiển vội vã hãm động cơ và cuộc thử nghiệm bị ngừng lại ngay lập tức. Những người quan sát choáng váng.

Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, ông K. Kasturirangan, xác nhận đây là một trở ngại đối với họ. Như vậy, hy vọng của Ấn Độ đứng vào hàng ngũ một số ít quốc gia phóng thành công vệ tinh địa tĩnh đã không thành hiện thực. Điều tra ban đầu cho thấy giai đoạn thứ ba trong quá trình phóng đã gặp sai sót, làm máy tính ra lệnh đóng toàn hệ thống.

Tên lửa GSLV dài 49 m, nặng 400 tấn, sử dụng động cơ do Nga sản xuất. Theo ông Kasturirangan, nếu Ấn Độ phóng vệ tinh (viễn thông) bằng tên lửa GSLV có động cơ sản xuất trong nước, họ sẽ tiết kiệm được hơn 20 triệu USD cho mỗi lần phóng. Tuy nhiên, có lẽ phải mất đến 3 năm nữa Ấn Độ mới triển khai được động cơ nội địa.

Đoan Trang (theo BBC, 29/3)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao