Thứ tư, 28/3/2001, 01:51 GMT+7

Dự án mưa nhân tạo cho vùng tây bắc Trung Quốc

Sa mạc Taglamaken ở Tân Cương.

Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, tây bắc Trung Quốc đã có kế hoạch khai thác lượng nước dồi dào trong không khí bằng phương pháp nhân tạo. Đây có lẽ là phương pháp hiệu quả nhất để làm dịu bớt tình hình khan hiếm nước và cải thiện môi trường ở địa phương.

Nhà khí tượng học Zhang Jianxin cho biết vùng này đã được chuẩn bị về mặt kỹ thuật để thực hiện dự án gây mưa nhân tạo.

Hiện nay, 2/3 vùng đất Tân Cương với dân số hơn 12 triệu người đang bị nạn sa mạc hoá đe doạ. Bình quân mỗi năm sa mạc lại bành trướng thêm 350 km2. Tần số các cơn bão cát tăng lên trong những năm gần đây đã mang cát và bụi lên phía bắc Trung Quốc, cách xa Tân Cương hàng nghìn km.

Không khí trong vùng Tân Cương chứa rất nhiều hơi nước, tổng lượng đạt 1,38 nghìn tỷ mét khối mỗi năm. Trong đó, chỉ có 17,6 % chuyển hoá thành mưa và tuyết. Ông Zhang cho hay, nếu thêm 1% hơi nước chuyển hoá thành mưa và tuyết bằng công nghệ nhân tạo, vùng này sẽ được bổ sung 1,4 tỷ m3 nước, tương đương với 1/6 tổng lượng dòng chảy khỏi ra vùng mỗi năm.

Dự án làm mưa nhân tạo đầu tiên ở Tân Cương được thực hiện vào thập kỷ 60 đã đạt kết quả rất đáng khích lệ.

B.H. (theo Tân Hoa Xã, 28/3)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao