Thứ tư, 28/3/2001, 09:10 GMT+7

Hôm nay, Ấn Độ phóng vệ tinh địa tĩnh

Tên lửa GSLV-D1 sẽ phóng vệ tinh GSAT1 từ bãi Sriharikota.

Nếu cuộc thử nghiệm diễn ra hoàn hảo, Ấn Độ sẽ gia nhập “câu lạc bộ” những quốc gia và tổ chức phóng thành công vệ tinh (gồm Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Cơ quan Vũ trụ châu Âu), đồng thời tạo được chỗ đứng quan trọng trên thị trường vệ tinh thương mại trị giá hàng tỷ đôla.

Theo kế hoạch, tên lửa GSLV-D1 sẽ đưa vệ tinh địa tĩnh GSAT-1 nặng 1,54 tấn lên quỹ đạo vào khoảng 16h địa phương, (tức 17h30’ Hà Nội). Bãi phóng là Sriharikota, thuộc bang Andhra Pradesh, Nam Ấn.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ thử nghiệm GSLV-D1, Tên lửa Phóng Vệ tinh Địa tĩnh. Quá trình chế tạo GSLV kéo dài đến 10 năm. Chi phí của dự án lên đến 300 triệu USD, tăng gần gấp đôi mức dự kiến là 165 triệu USD.

Từ trước đến nay, chương trình tên lửa của Ấn Độ nói chung không thành công. Những tên lửa trước đó, tải trọng từ 40 kg đến 1 tấn, đều không đưa được vệ tinh vào quỹ đạo mong muốn. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Perumal, Giám đốc dự án GSLV, cũng từ những thất bại đó mà Ấn Độ đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho GSLV, nhất là bài học từ lần thử “người tiền nhiệm” của nó: Tên lửa Phóng Vệ tinh Cực (PSLV).

Nếu thành công, cuộc thử nghiệm hôm nay sẽ đánh dấu bước chuyển lớn trong ngành công nghiệp tên lửa của Ấn Độ, đồng thời mở ra triển vọng hạ thấp chi phí phóng vệ tinh, cho phép Ấn Độ bắt đầu một ngành kinh doanh nhiều lợi nhuận. Ông Kasturirangan, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, khẳng định: “Nếu chúng ta có thể chế tạo tên lửa để phóng vệ tinh nặng 2 tấn, tôi tin chắc là sẽ có rất nhiều nước muốn sử dụng các tên lửa của Ấn Độ”.

Đoan Trang (theo BBC, 28/3)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao