Dân Đức phản đối vận chuyển chất thải hạt nhân
 |
|
Biểu tình ngồi phản đối đoàn tàu chở chất thải phóng xạ. |
Đêm qua, một đoàn tàu chở 60 tấn chất thải hạt nhân đựng trong 6 container được niêm phong đã vượt qua biên giới của Pháp vào nước Đức, trong sự giận dữ của hàng nghìn người phản đối dọc theo lộ trình của nó tới địa điểm tập kết rác.
Đoàn tàu này còn phải đi tiếp hơn 480 km về phía đông bắc, tới nơi chứa chất thải là thành phố Gorleben, miền Bắc nước này. Chất thải phóng xạ trên tàu có xuất xứ từ một nhà máy năng lượng hạt nhân của Đức. Nó đã được gửi tới nhà máy La Hague của Pháp để tái chế và hiện đang trên đường trở lại Đức.
Những người phản đối đã hạ trại dọc theo hai bên đường ray chờ đoàn tàu tới. Họ chất cành cây và các chướng ngại vật lên đường nhằm làm giảm tốc độ của tàu. 30.000 cảnh sát và các lực lượng đặc biệt đã được huy động để đảm bảo an toàn dọc lộ trình từ biên giới đến Gorleben.
Tại miền Bắc nước Đức, hôm qua, hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình ngồi trên đoạn đường sắt gần nơi đoàn tàu sẽ tới để phản đối việc chuyên chở này. Ít nhất 35 người đã bị bắt giữ sau khi tháo lỏng tà vẹt của hơn 15 m đường ray.
Cho tới nay, La Hague vẫn là nơi xử lý chất thải hạt nhân của Pháp và một số nước khác như Đức, Nhật. Chất thải sau xử lý sẽ được đưa trở về nước nguyên quán. Nhưng việc chuyên chở các thùng chất thải hạt nhân giữa hai nước đã bị đình chỉ từ tháng 5/1998 sau khi người ta phát hiện thấy dấu vết phóng xạ trong một số container. Ngày 31/1, trong cuộc họp thượng đỉnh Pháp - Đức không chính thức tại Blaesheim, hai nước đã quyết định cho phép vận chuyển trở lại chất thải hạt nhân kể từ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Hiện có 112 container chất thải hạt nhân đang được trữ ở nhà máy La Hague và sẽ được chở về Đức trong 10 năm tới, mỗi năm hai lần, mỗi lần khoảng 6 container.
Tại Valognes, Pháp, một nhóm các nhà hoạt động của tổ chức Hoà Bình Xanh đã đứng chờ từ sáng hôm qua khi đoàn tàu rời đi, đốt lửa và vẫy các biểu ngữ phản đối nhà máy xử lý chất thải La Hague.
B.H. (theo Reuters, AP, 27/3)