Cải tổ nông nghiệp sẽ làm giảm nguy cơ bệnh dịch
 |
|
Hơn 1/7 dân số thế giới bị đe doạ bởi các sản phẩm lương thực không an toàn. |
Hiệp hội Bảo tồn Chim Hoàng gia Anh (RSPB) cho biết, việc cải tổ căn bản những luật lệ đang thống trị ngành nông nghiệp thế giới sẽ giúp thay đổi cách thức sản xuất, giảm bớt tốc độ lan rộng của sâu hại và các loại bệnh dịch như bệnh lở mồm long móng.
Lời kêu gọi này do RSPB đưa ra trong cuộc hội thảo nhằm tái đàm phán về hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hội thảo được tổ chức tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
RSPB cho biết các yêu cầu, luật lệ mà WTO đưa ra từ năm 1993 đã dẫn tới việc thu hẹp các trang trại nhỏ, mở rộng các trang trại lớn, tăng cường độc canh, sử dụng ngày càng nhiều thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ tại nhiều nước trên thế giới. Hơn 800 triệu người (khoảng 1/7 dân số thế giới) đang bị đe dọa bởi các sản phẩm lương thực không an toàn. Các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ đã nhanh chóng phá hoại nền nông nghiệp tại nhiều quốc gia đang phát triển. Buôn bán quốc tế về gia súc và các sản phẩm nông nghiệp khác cũng không ngừng tăng lên, góp phần làm lan rộng bệnh lở mồm long móng tại Anh và các nước khác.
Trước tình hình này, RSPB đã đưa ra những đề nghị cải tổ như:
- Thay đổi chính sách thương mại, cho phép các quốc gia được lựa chọn hình thức sản xuất nông nghiệp tại chỗ an toàn và bền vững, thay cho việc sản xuất hàng hoá cho thị trường thế giới.
- Chấm dứt bao cấp trong hoạt động xuất khẩu nông sản (trừ các quốc gia đang phát triển).
- Tạo điều kiện cho các nước phân biệt được các sản phẩm theo mức độ bền vững trong quy trình sản xuất chúng. Ngược lại, cũng cần có sự ưu tiên với các quốc gia đang phát triển do họ phải chịu chi phí bổ sung khi chuyển sang nền nông nghiệp bền vững.
Những biện pháp này sẽ góp phần làm nền nông nghiệp thế giới bền vững hơn, đáp ứng yêu cầu công bằng xã hội và ngăn chặn các loại dịch bệnh lan tràn trên thế giới.
B.H. (theo BBC, 26/3)