Thứ năm, 22/3/2001, 11:15 GMT+7

Cảnh báo toàn cầu về khủng hoảng thiếu nước

Châu Phi "khát".

Đến năm 2025, cứ ba người trên thế giới thì hai người không có đủ nước dùng. Hàng triệu người sẽ phải rời bỏ nhà cửa để “tha phương cầu... nước”. Đây là hậu quả của nhu cầu tiêu thụ nước toàn cầu tăng nhanh, trong khi các nguồn cung cấp ngày càng thu hẹp.

Trên đây là lời cảnh báo thế giới của Tearfund, một tổ chức từ thiện của Anh, trước một nguy cơ có thật. Bản báo cáo cho biết lượng nước cung cấp hiện nay không theo kịp nhu cầu sử dụng, vốn đã tăng gấp 6 lần từ 1900 đến 1995. Đến năm 2025, nhu cầu này sẽ vọt lên ít nhất 50 %.

Lấy Trung Quốc làm ví dụ. Vào năm 2030, dân số ở đây sẽ tăng từ con số 1,2 tỷ hiện nay lên 1,5 tỷ, nhu cầu nước dùng còn tăng nhanh hơn 66 %. Quốc gia láng giềng Ấn Độ cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Tearfund ước tính chỉ trong 15 năm nữa, thủ đô New Delhi sẽ cạn kiệt các nguồn nước ngầm dự trữ.

Hiện nay, tình hình thiếu nước đã lên đến mức báo động. Hồ Chad, nguồn nước sống còn của 20 triệu người dân 6 nước Tây và Trung Phi, đã thu nhỏ 95 % trong 38 năm qua; 2/3 số thành phố ở Trung Quốc bị thiếu nước nghiêm trọng; 60 % dân số các vùng nông thôn Iran có thể phải tràn ra thành phố để tránh nạn hạn hán; mực nước biển Aral (một hồ nước mặn ở Trung Á) đã tụt 16 m, diện tích Aral chỉ còn một nửa (vậy mà nơi này trước kia là biển trong đất liền rộng thứ tư thế giới). Ở những nước nghèo nhất thế giới, người dân đang phải sống nhờ phần nước được chia hàng ngày chỉ tương đương với lượng nước của một trận mưa rào kéo dài 90 giây.

Hơn 70 % lượng nước ngọt của thế giới hiện nay dành cho nông nghiệp, do vậy nạn thiếu nước sẽ kéo theo khó khăn trong sản xuất và tình trạng thiếu lương thực. Chịu tác động nặng nề nhất sẽ là các quốc gia nghèo và đang phát triển. Tearfund cảnh báo: Thế giới hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hàng triệu “dân tị nạn nước”, tức là những người buộc phải bỏ quê hương ra đi tìm nguồn nước sạch cho sản xuất và tiêu dùng.

Joanne Green, một quan chức của Tearfund, khẳng định: “Thế giới ngày nay đang đứng trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nước”. Dân số tăng quá nhanh, các quốc gia đang phát triển không biết cách quản lý, khai thác và đầu tư hiệu quả vào tài nguyên là những nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn này.

Đoan Trang (theo BBC, 22/3).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao