NASA ngăn cản chuyến bay của Dennis Tito
 |
|
Tito làm quen với tình trạng không trọng lượng. |
Trước quyết định của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) không cho phép ông Dennis Tito tham gia chuyến bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) vào tháng tới, hai nhà du hành người Nga cùng đi đã tẩy chay khoá đào tạo tại Mỹ nhằm chuẩn bị cho chuyến bay.
Tại Trung tâm Vũ trụ Johnson (Mỹ), nhà kinh doanh người California Dennis Tito có mặt cùng với nhóm du hành Nga Talgat Musabayev và Yuri Baturin, tuy nhiên, ông đã không có tên trong danh sách khoá đào tạo trước chuyến bay lên ISS vào 30/4 tới. Để phản đối quyết định này, hôm thứ hai, các nhà du hành Nga đã từ chối tham gia luyện tập.
Trước đây Tito đã đồng ý trả 20 triệu USD để có được một tấm vé lên Mir. Các quan chức Nga rất vui lòng thực hiện chuyến du lịch này. Một chương trình luyện tập toàn diện cho Tito đã được thực hiện tại Trung tâm Vũ trụ Nga ở ngoại vi Matxcơva. Nhưng trục trặc xảy ra. Chính phủ Nga đột ngột tuyên bố Mir sẽ bị phá huỷ. Chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên đã không có địa điểm đến.
Phản đối của NASA
Bất đồng nảy sinh khi Cơ quan Vũ trụ Nga thay đổi đích của chuyến du lịch không gian đầu tiên: ISS sẽ thế chỗ cho Mir. Tuy nhiên, người Mỹ không muốn vị khách này có mặt trên trên trạm. Họ cho biết có quá nhiều việc phải làm để đáp ứng được tiến độ công việc trên trạm mới.
“Trong giai đoạn này, chúng tôi lo ngại rằng sự có mặt của một người không có chuyên môn sẽ làm ảnh hưởng đến việc vận hành phức tạp trên tàu”, Michael Hawes, một quan chức của NASA cho biết. Ông cũng nói thêm rằng thời gian từ nay đến chuyến bay còn quá ít, trong khi Tito cần được huấn luyện thêm từ 6-8 tuần tại Mỹ. Vì vậy Tito có thể lùi thời gian đi du lịch vũ trụ đến tháng 10 tới, cũng trên một con tàu Soyuz.
Đối lập với quan điểm này, Trưởng Trung tâm Đào tạo Phi hành gia Nga, Pyotr Klimuk, cho biết Tito đã được huấn luyện đầy đủ: “Vị khách vũ trụ này đã trải qua khoá huấn luyện 9 tháng. Vấn đề chính là an toàn đã được đảm bảo”.
Một quan chức tại Tổ hợp Không gian Energiya, cơ quan đã ký hợp đồng với Tito, cho biết sự phản đối của NASA không phải ở chỗ Tito có là phi hành gia chuyên nghiệp hay không: “Tôi cho rằng sự phản đối của NASA là do vấn đề chính trị. Họ không muốn một công dân Mỹ đi trên một con tàu Nga, đến thăm khu vực của Nga tại ISS".
Phát ngôn viên của NASA cho hay các cuộc thương lượng Nga - Mỹ đang được tiến hành nhằm giải quyết vấn đề này.
B.H. (theo BBC, Reuters, 21/3)