Hoãn hủy Mir thêm 2 ngày
Các quan chức vũ trụ Nga hôm qua (14/3) cho biết Trạm vũ trụ Mir sẽ rơi xuống Thái Bình Dương vào ngày 22/3, tức là chậm 2 ngày so với kế hoạch. Đồng thời, Chỉ huy Ban điều khiển, ông Vladimir Solovyov, cũng tái khẳng định rằng việc hủy trạm Mir sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quốc gia nào.
Những người điều khiển sẽ bắn một chuỗi 3 tên lửa để đưa Mir xuống vùng biển ở giữa New Zealand và Chile. Các tên lửa được đặt trên tàu vũ trụ Tiến bộ (Progress) của Nga, nối với Mir. Gần như toàn bộ tổ hợp 8 môđun này sẽ bốc cháy ngay trong tầng khí quyển. Tuy nhiên trạm vũ trụ có thể làm văng ra khoảng 1.500 mảnh vụn, trong đó có những mảnh kích thước tương đương một xe hơi.
Hiện trạm Mir đang tiếp tục hạ độ cao theo đúng kế hoạch. Trong hai ngày qua, trung bình mỗi ngày trạm hạ thấp thêm khoảng 2 km và đang ở độ cao cách trái đất 243,6 km.
Các quan chức Nga đã cố gắng trấn an dư luận rằng họ sẽ kiểm soát được việc thả Mir, ngay cả trong trường hợp thiếu năng lượng hoặc máy tính gặp sự cố. Ông Vladimir Solovyov cho biết: “Chúng tôi dự báo 2 khả năng xấu nhất là ắc quy hết và máy tính trung tâm bị hỏng”. Trong thực tế, ắc quy của Mir đã cũ và không đảm bảo. Do vậy, các chuyên gia đang phải cho Mir quay trong quỹ đạo với tốc độ thấp. Họ cũng tắt phần lớn thiết bị trên trạm để tiết kiệm năng lượng.
Ban điều khiển sẽ liên lạc với Mir khi quỹ đạo của trạm hạ xuống khoảng 50 km. Nếu có sự cố máy tính ngăn cản việc kết nối, họ sẽ điều chỉnh Mir thông qua hệ thống máy tính và radio riêng của tàu Tiến bộ.
Solovyov thừa nhận rằng các thao tác có thể sẽ không trơn tru như kế hoạch, nhưng Nga vốn có kinh nghiệm trong việc hủy các tàu vũ trụ. Ông cũng chế nhạo các ý kiến cho rằng vi khuẩn trên trạm vũ trụ có thể đột biến và sẽ đe dọa trái đất. Theo ông, nhiều lần kiểm tra đã chứng tỏ Mir an toàn và trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả vi khuẩn đều sẽ chết hết khi trạm bốc cháy.
Với trọng lượng 135 tấn, Mir là vệ tinh nhân tạo lớn nhất từ trước đến nay. Trong số các vật thể quay quanh trái đất, chỉ mặt trăng là có trọng lượng lớn hơn trạm vũ trụ này.
Đoan Trang (theo AP, CNN, 15/3).