Thứ ba, 13/3/2001, 04:20 GMT+7

Nhộn nhịp trong và ngoài ISS

Sáng sớm nay (13/3), 2 nhà du hành là Andrew W. Thomas và Paul W. Richards đã bay lơ lửng ngoài tàu con thoi Discovery, hoàn thành nốt công việc mà Jim Voss và Susan Helms để lại sau chuyến ra ngoài hôm 11/3. Trong khi đó, các phi hành gia mới của ISS bận rộn với việc dỡ hàng ra khỏi mô đun Leonardo.

Mô đun chứa hàng Leonardo, trị giá 150 triệu USD do Italia thiết kế, đã nối vào Trạm Không gian Quốc tế (ISS) nhờ sự giúp đỡ của một cánh tay robot. Hàng hoá trên tàu gồm các thiết bị phân phối điện cho phòng thí nghiệm mới của trạm, bộ thiết bị thí nghiệm đầu tiên, một máy khử rung tim và các thiết bị cấp cứu khác. Các nhà du hành mới sẽ ở đây trong vòng 4 tháng. 

Hôm chủ nhật, trong chuyến đi "dạo" kỷ lục gần 9 tiếng ngoài không gian, Jim Voss và Susan Helms đã gặp sự cố nhỏ khi làm việc với một rừng dây điện. Một túi nhựa đựng dụng cụ đã "bơi" khỏi cửa khoang của phi thuyền con thoi Discovery khi 2 nhà du hành đã bước ra ngoài. Helms la lên trong khi Voss cố tiến đến để giữ lại chiếc túi. Chỉ vài phút sau, chính Voss lại vô tình để tuột một dụng cụ khác. Thiết bị bằng kim loại lớn tương đương quyển từ điển này đã trôi đi và hoà cùng hàng nghìn vật cũ kỹ khác đang bay quanh trái đất. Cũng may đây là dụng cụ rất quan trọng nên NASA đã dự phòng một chiếc tương tự bên trong Discovery.

Mô đun Leonardo sẽ cùng 2 mô đun khác của Italia trong tương lai là Raffaello và Donatello vận chuyển các thiết bị từ trái đất lên trạm ISS và ngược lại. Những thiết bị này nhằm phục vụ cho các nghiên cứu được tiến hành trong mô đun Destiny và mô đun Columbus của châu Âu.

(Theo Reuters, AP, New York Times).

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao