Cá voi phương Bắc “được mùa sinh”
 |
|
Chậm chạp nên dễ sa bẫy thợ săn. |
Loài cá voi lớn và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới đang trải qua một thời kỳ sinh sản rất tốt đẹp. Hôm qua, khi quan sát đàn cá voi ở ngoài khơi George và Florida (Mỹ), các nhà nghiên cứu đã đếm được 25 con mới sinh từ tháng 12 đến nay - một kỷ lục.
Nhà khoa học Chris Slay, Viện Hải dương học New England, nói: “1 năm thú vị… Chúng ta được thấy hiện tượng đẻ nhiều ở một loài đang trên bờ vực tuyệt chủng”. Quả thật, với số con sinh ra đạt mức kỷ lục như hiện tại, năm nay có thể sẽ là năm loài cá voi lớn, hiếm nhất thế giới này, tăng lên về số lượng.
Hiện trên thế giới chỉ còn không đầy 350 con cá voi phương Bắc. Chúng có kích thước khổng lồ, bơi rất chậm ở gần bờ, da bóng và nhiều mỡ. Đây chính là lý do khiến các thợ săn cá voi gọi loài này là cá voi "xứng đáng”, vì đúng là chúng rất đáng “được” săn bắt. Hậu quả là cá voi phương Bắc ngày càng trở nên hiếm hoi.
Năm ngoái, các nhà nghiên cứu chỉ phát hiện được một cá voi mới sinh. Có thể do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên vịnh Maine (nơi cư trú mùa hè của cá voi phương Bắc) mất khá nhiều sinh vật phù du, thức ăn của cá voi. Vì vậy, cá voi cái có thể đã bị suy dinh dưỡng, dẫn đến không thụ thai được hoặc đẻ non. Theo họ, mức sinh đẻ cao trong năm nay của loài này có thể do số lượng phù du đã tăng lên.
Bảo vệ cá voi mẹ và con
Thông thường, cá voi cái mất rất nhiều sức lực cho con. Cá con khi sinh ra đã có kích thước khổng lồ, nặng tới 1 tấn. Trong vài tháng đầu, hai mẹ con kiếm ăn chủ yếu trên mặt nước. Điều đó rất nguy hiểm vì chúng có thể bị các tàu bè qua lại đâm phải. Do vậy, Lực lượng Tuần tra Đường biển và Hải quân Mỹ đã phải triển khai một hệ thống cảnh báo sớm, trong đó quy định: Tất cả các tàu lớn đi vào vùng biển có cá voi phương Bắc đều phải đăng ký và nhận các thông tin cần thiết để tránh đâm vào cá voi. Có thể thấy rõ quyết tâm của Mỹ trong việc bảo tồn loài cá quý hiếm này.
Đoan Trang (theo CNN, 13/3).