Thứ ba, 13/3/2001, 09:18 GMT+7

Núi lửa góp phần hình thành sự sống trên sao Hỏa

Ảnh 3 chiều của núi lửa Tyrrhena Patera.  

Hôm qua (12/3), Giáo sư Địa chất học Tracey Gregg, Đại học Buffalo, Mỹ, đã nhận định: Tyrrhena Patera và Hadriaca Patera, 2 trong số những ngọn núi lửa già nhất hành tinh đỏ, từng phun cách đây hơn 3 tỷ năm và nhờ đó tạo ra các điều kiện cần thiết cho sự sống.

 Tyrrhena Patera và Hadriaca Patera nằm ở bán cầu nam của sao Hỏa. Chúng vẫn “sống” và có thể sẽ trở lại hoạt động. Đặc biệt, chúng cung cấp bằng chứng về sự tồn tại của sự sống xa xưa trên Hỏa tinh. Sử dụng các dữ liệu do tàu thăm dò bề mặt sao Hỏa cung cấp, bà Gregg đưa ra kết luận này sau khi nhận thấy quanh chân 2 ngọn núi có dấu vết của những con mương. Số mương ở đây nhiều nhất và kích thước cũng lớn nhất so với tất cả các núi lửa khác trên sao Hỏa. Điều đó chứng tỏ rằng trong quá khứ vài tỷ năm về trước, hành tinh đỏ từng có rất nhiều nước, thành phần thiết yếu của sự sống. Ngày nay, khí hậu băng giá khiến sao Hỏa chỉ còn là một hành tinh chết.

Về nguyên nhân hình thành các con mương, Giáo sư Gregg nhận định: Núi lửa hoạt động đã làm băng tan thành nước. Nước chảy từ miệng xuống sườn núi, tạo ra mương. Theo bà Gregg, điều quan trọng là “hơi nóng, nước và năng lượng phun ra là những điều kiện chín muồi cho sự sống phát triển”. Không chỉ có vậy, núi lửa còn đóng vai trò là một nguồn cung cấp những chất cần thiết cho sự tiến hóa của các loài sinh vật.

Số dữ liệu thu thập được đang tăng dần. Từ đây, Giáo sư Gregg và các cộng sự sẽ cố gắng tìm hiểu khả năng nước đã góp phần hình thành sự sống một thời của hành tinh đỏ.

Đoan Trang (theo BBC, 13/3).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao