Thứ bảy, 10/3/2001, 10:24 GMT+7

Chất dẻo siêu dẫn - bước đột phá về vật liệu mới 

Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng Thí nghiệm Bell, bang New Jersey, Mỹ vừa tạo ra loại chất dẻo có khả năng dẫn điện hoàn hảo, nghĩa là không có một chút điện trở nào. Người ta hy vọng nó sẽ phục vụ đắc lực cho một thế hệ thiết bị siêu tốc mới.

Giới khoa học châu Âu đánh giá rất cao phát minh, cho đây là một “bước đột phá” thật sự. Nhà khoa học Olle Inganas, Đại học Linhkoping, Thụy Điển, khẳng định: “Thành tựu này mở ra nhiều triển vọng cho các nghiên cứu tương lai”. Tuy vậy, loại chất dẻo này vẫn có một hạn chế khiến cho việc ứng dụng nó còn xa vời: Thuộc tính siêu dẫn chỉ xuất hiện khi nhiệt độ của nó được hạ thấp tới -455 độ F (xấp xỉ - 371 độ C).

Giải Nobel Hóa học năm 2000 từng được trao cho các nhà khoa học đầu tiên đề xuất rằng chất dẻo có thể dẫn điện. Tuy nhiên, mọi nỗ lực trước đây nhằm biến polymer gốc cacbon thành chất siêu dẫn đều thất bại. Điều đó một phần là do đa số các polymer đều có cấu trúc nguyên tử quá phức tạp, sinh ra điện trở lớn, ngăn cản sự truyền electron. Trong lần thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu sử dụng một chất dẻo có tên polythiophene. Họ tạo ra một dung dịch chứa polymer trên và phun dung dịch đó thành một màng mỏng lên một lớp kim loại chứa vàng và ôxit nhôm. Kết quả là điện trường do lớp kim loại phủ chất dẻo này tạo nên sẽ hút các electron đi xuyên qua chất dẻo, không gặp trở ngại gì.

Hiện Phòng Thí nghiệm Bell và một số trung tâm nghiên cứu khác đang tìm cách tạo ra những chất dẻo khác có tính siêu dẫn ở nhiệt độ cao hơn bằng phương pháp tương tự. Nếu họ thành công thì “bước đột phá” sẽ xuất hiện cả trong lĩnh vực thương mại, vì sử dụng chất dẻo trong sản xuất các thiết bị điện tử đơn giản hơn và chắc chắn là rẻ hơn dùng các chất khác.

Đoan Trang (theo AP, 10/3).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao