Thứ năm, 8/3/2001, 01:39 GMT+7

Chất dẻo tự phân huỷ

Thìa nhựa làm từ ngô có thể tự phân hủy .

Khác với các chất dẻo tự phân huỷ trước đây được làm từ hydrocarbon, loại chất dẻo mới được tạo thành từ polylactics, sản phẩm lên men của carbonhydrate, có tính mềm dẻo, dễ kéo sợi, tấm, màng… Dưới tác động của ánh sáng mặt trời và ôxy, vi khuẩn trong đất sẽ biến chúng thành mùn, CO2, và nước. Trong điều kiện yếm khí, polylactics sẽ tạo thành mêtan.

Sản phẩm này do Công ty Forum ở châu Âu chế tạo ra. Một ưu điểm nữa của chất dẻo tự phân huỷ là các nhà sản xuất tận dụng được quy trình và máy móc hiện dùng cho các loại chất dẻo trước đây, đồng thời năng lượng dùng để sản xuất tiết kiệm hơn so với việc sản xuất các loại chất dẻo truyền thống như polyethylene, polyester, polystyrene…

Trong tương lai polylactics có thể sẽ được sử dụng rộng rãi làm màng phủ giấy, bảng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, vải sợi, túi xách, sản phẩm dùng một lần như tách, dao, nĩa, khay đựng thức ăn…

Các loại chất dẻo hiện nay thường có nguồn gốc từ dầu mỏ, rất khó phân huỷ trong điều kiện tự nhiên. Bên cạnh các lợi ích to lớn mà nó mang lại, chất dẻo cũng khiến các nhà môi trường học đau đầu vì mỗi năm phải tốn nhiều chi phí để xử lý lượng rác chất dẻo khổng lồ.

 (Theo The Scitech Daily).

   
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao