Thứ hai, 26/2/2001, 10:13 GMT+7

Pakistan: Khai quật 1.500 xương khủng long hoá thạch

Các hoá thạch vừa được tìm thấy phân bố tại 16 điểm thuộc phía tây nam tỉnh Baluchistan khô cằn, có niên đại khoảng 70 triệu năm. Theo Viện Nghiên cứu Địa chất Pakistan (GSP), phát hiện này đã mở ra một hướng nghiên cứu mới về tuyến đường di cư của khủng long qua các lục địa và vị trí của vùng đất nối liền miền Trung và Đông Nam châu Á trong kỷ Creta.

GSP cho biết đây là phát hiện quan trọng nhất trong năm nay, nó chứng tỏ rằng Pakistan là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới đã chứng kiến quá trình tuyệt chủng của loài khủng long cách đây khoảng 65-72 triệu năm. Tháng 12/2000, GSP đã tìm thấy 102 xương hoá thạch của các loài bò sát khổng lồ này tại dãy núi Koh-e- Salman.

(Theo AFP, Reuters, 25/2).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao