Thứ ba, 20/2/2001, 11:26 GMT+7

Trung Quốc: Phá núi để... thở

Nhiều năm qua, Lan Châu, một thành phố công nghiệp lớn ở miền tây Trung Quốc đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do địa thế Lan Châu được bao bọc bởi những dãy núi cao sừng sững, khói thải từ đủ mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất trong thành phố không thể thoát ra ngoài khiến cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt khó thở. Giải pháp cho vấn nạn này chỉ còn cách phá núi.

Các dãy núi bao quanh Lan Châu chạy song song với sông Hoàng Hà, tạo nên hình một cái ống hẹp chừng 2 km, nhưng lại dài 40 km. Khói thải từ các nhà máy, xí nghiệp và từ hàng chục nghìn chiếc xe tải lưu hành trong thành phố vì vậy không thoát được ra khỏi các dãy núi vây quanh, tạo nên bầu không khí ô nhiễm nặng nề, đặc biệt vào mùa đông khi 80% cư dân thành phố đồng loạt đốt than sưởi ấm. Ông Yu Xionghou, Trưởng Phòng Bảo vệ Môi trường Thành phố nói: “Lan Châu giống như một phòng hút thuốc không có cửa sổ. Thật khó có thể tống khứ nạn khói bụi bao phủ dày đặc ở đây”.

Thực thi và phản đối

Chính quyền thành phố Lan Châu đang san bằng ngọn núi Daqing cao 150 m, nằm ở phía đông thành phố, nơi có nhiều nhà máy với vô số ống khói xả suốt ngày đêm. Ngọn núi đã bị ủi thấp xuống 30 m tính từ đỉnh. Có ý kiến cho rằng như thế chưa đủ, phải san bằng cả ngọn núi mới mong tình hình cải thiện hơn. Nhưng mọi công việc nay bị gián đoạn trước sự phản ứng giận dữ của người dân địa phương vì mồ mả tổ tiên, ông bà của họ đều được chôn trên đỉnh núi này. Tuy nhiên ông Yu nói chính quyền thành phố đã quyết tâm san bằng quả núi để lấy 200 ha đất xây dựng nhà cửa.

Một giải pháp khác mà chính quyền thành phố Lan Châu cũng tính đến là nguồn kinh phí từ nhà nước trung ương, giúp hiện đại hóa các khu công nghiệp nặng đã quá già cỗi, khuyến khích người dân sử dụng khí đốt thay cho các loại than củi như hiện nay.

(Theo The Sunday Times).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao