Thứ sáu, 16/2/2001, 09:24 GMT+7

Phát hiện dấu tích cư trú sớm của người Việt tại Trường Sa

Trong cuộc điều tra và khai quật tại các đảo Trường Sa lớn, Nam Yết, Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn lớn, Phan Vinh, An Bang…, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện được nhiều đồ gốm sứ nước ta thuộc các thế kỷ trước. Điều đó khẳng định sự có mặt liên tục của người Việt Nam từ rất sớm trên quần đảo Trường Sa.

Tại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy những mảnh gốm sứ từ thế kỷ XIII-XIV đến thế kỷ XVII-XVIII. Đó là những mảnh văn hoa chìm dưới men, những mảnh trôn bát bôi màu sôcôla cho đến các mảnh vẽ hoa văn lam muộn. Cuộc khai quật này nằm trong Dự án Điều tra Cơ bản Khảo cổ học Trường Sa - Tây Nguyên - Nam Bộ 1996-2000.

Giáo sư, Viện sĩ Hà Văn Tấn, Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, chủ nhiệm Dự án Điều tra Cơ bản Khảo cổ học về quần đảo Trường Sa cho biết: “Những nghiên cứu khảo cổ học trên quần đảo Trường Sa khẳng định, chúng ta đã tìm được những chứng tích khoa học hiển nhiên về các hoạt động trên biển cả của cư dân tiền sử Việt Nam cũng như của người Việt Nam trong lịch sử. Đồng thời, nó còn là tư liệu hiển nhiên góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia”.

Những di chỉ mà Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật ở đảo Trường Sa cho thấy, người Việt Nam đã có mặt ở đây sớm hơn nhiều, ít ra là từ cuối thời Trần và liên tục có mặt trong các thế kỷ sau. Trên đảo Nam Yết, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong hố khai quật có dấu vết của bếp lửa giữa những vỏ sò, ốc. Đó là bằng chứng chắc chắn của một nơi cư trú.

(Theo Lao Động, 16/2).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao