Thứ sáu, 9/2/2001, 03:48 GMT+7

Bầu khí quyển trên Ấn Độ Dương bị ô nhiễm nặng

Việc sử dụng các nhiên liệu như củi, phân gia súc, chất thải nông nghiệp, hệ thống đốt nóng trong các hộ gia đình ở khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á đã “bơm” hàng tấn chất gây ô nhiễm vào không khí, góp phần làm bẩn một vùng khí quyển rộng gần 10,4 triệu km2 trên bề mặt Ấn Độ Dương.

Đó là kết luận do Phòng thí nghiệm Ấn Độ Dương đưa ra mới đây. Nghiên cứu cho thấy: Mặc dù châu Âu và Bắc Mỹ vẫn "giữ kỷ lục thế giới" về lượng cacbonic phát thải vào khí quyển tính trên đầu người, nhưng châu Á cũng sắp đuổi kịp.

Theo báo cáo, xét về bản chất, nạn ô nhiễm do châu Á gây ra có khác với ô nhiễm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Tại các nước phát triển ở phương Tây, nhiên liệu hoá thạch là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu. Trong khi đó, tại các gia đình ở Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, phần lớn chất đốt có nguồn gốc từ các nhiên liệu sinh học, như rơm rạ, củi, phân gia súc... Những chất đốt loại này có thể tạo ra ôxit cacbon (CO) với nồng độ cao trong khí quyển, gây ô nhiễm môi trường. Bản báo cáo nhận định tình hình tại châu Á có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn do dân số đông.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng ô nhiễm khí quyển ở Bắc bán cầu. Các nhà khoa học cho rằng, nếu các biện pháp kiểm soát trên quy mô toàn cầu không sớm được triển khai, ô nhiễm không khí ở nửa cầu bắc sẽ trở thành một vấn nạn tại tất cả các nước phát triển cũng như ở thế giới thứ ba.

Đoan Trang (theo AP, 9/2).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao