Thứ tư, 7/2/2001, 06:11 GMT+7

Thời gian “đói kém” trên Nam Cực

Thiếu tôm, cánh cụt chuyển sang ăn cá.
Tổ chức nghiên cứu Nam Cực của Anh (BAS) vừa công bố một nghiên cứu mới cho hay, cuộc cạnh tranh về thức ăn đang trở nên gay gắt hơn đối với chim cánh cụt, chim hải âu lớn và hải cẩu. Việc này bắt nguồn từ sự sụt giảm sản lượng của một loài tôm nhỏ, mắt xích cơ bản trong chuỗi thức ăn ở Nam Cực.

Ông Keith Reid, một thành viên nhóm nghiên cứu, đã thu thập số liệu trong vòng 23 năm về những loài vật ở nam Georgia cùng sử dụng loài tôm (giáp xác) nhỏ này làm thức ăn.

Nghiên cứu cho biết, vào thập kỷ 80, việc tìm kiếm loại thức ăn trên đối với chim cánh cụt, chim hải âu lớn và hải cẩu là khá thuận lợi. Tuy nhiên đến thập kỷ 90, vấn đề này trở nên khó khăn hơn do cầu vượt quá cung. Một vài loài trong số chúng gặp rắc rối khi vấn đề này xảy ra. Ông Reid cho biết: “Chim cánh cụt Macaroni ăn các loài giáp xác nhỏ khác và dường như chúng duy trì được khả năng sinh sản. Nhưng với loài cánh cụt Gentoo, mức sinh sản của chúng không đạt 100% khi phải thay đổi thức ăn”.

Nghiên cứu dài hạn

Các nhà khoa học cho rằng sự suy giảm loài giáp xác trên liên quan tới vấn đđánh bắt hải sản của các quốc gia. Hoạt động này cần được điều chỉnh cho hợp lý, trong đó phải tính tới nhu cầu thức ăn của các loài khác như chim biển, chim cánh cụt hay hải cẩu.

Người ta cũng tin rằng sự tăng nhiệt độ tuy chậm chạp nhưng ổn định trong vòng 50 năm qua tại Nam Cực đã ảnh hưởng tới loài tôm này. Tuy vậy, rất khó để xác định sự thay đổi đó là theo chu kỳ tự nhiên hay do hoạt động của con người.

Bích Hạnh (theo BBC, 7/2).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao